Thứ sáu 29/03/2024 13:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Dương: Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

17:00 | 14/10/2020

(Xây dựng) – Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị và triển lãm của tỉnh. Tham dự Đại hội có 349 đại biểu ưu tú. Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13 – 15/10.

binh duong khai mac dai hoi dai bieu lan thu xi nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Nam – Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho biết: Để chuẩn bị cho Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa X đã chuẩn bị một cách chu đáo, nghiêm túc và đúng quy định. Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị sớm, công phu và chất lượng, đã tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, Đoàn thể và nhân dân trong tỉnh.

Do đó, văn kiện trình Đại hội hôm nay là sự hội tụ, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, đảm bảo tính kế thừa và phát triển đúng định hướng của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung.

Đại hội lần thứ XI có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; tìm ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, sẽ đánh dấu bước ngoặt đưa tỉnh nhà chuyển sang thời kỳ phát triển mới: nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn”, đồng chí Trần Văn Nam nhấn mạnh.

binh duong khai mac dai hoi dai bieu lan thu xi nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội.

Theo báo cáo chính trị, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt kết quả khả quan. Chỉ tiêu kinh tế có nhiều phát triển vượt bậc, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm (Nghị quyết: 8,3%/năm). Cơ cấu kinh tế (GRDP) năm 2020 là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 66,53% - 22,78% - 2,51% - 8,18% (Nghị quyết: 63,2% - 26% - 3% - 7,8%).

GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020 (Nghị quyết: 142,6 triệu đồng). Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82% (Nghị quyết: 82%). Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 11,51 tỷ đô la Mỹ (Nghị quyết: 7 tỷ đô la Mỹ). Diện tích nhà ở bình quân đạt 30m2/người (Nghị quyết: 30m2/người).

Tại Đại hội, các đại biểu cũng tập trung thảo luận chiến lược để phát triển trong thời gian tới là: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Báo cáo chính trị của Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, liên tục nhiều năm liền, Bình Dương giữ vững vị thế là một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 đạt 9,35%/năm, bằng 1,4 lần bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch đề ra, là địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương cao thứ 3 cả nước.

binh duong khai mac dai hoi dai bieu lan thu xi nhiem ky 2020 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 3 ngày (13 - 15/10) tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương.

Nói về định hướng thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý 4 vấn đề để Bình Dương phát triển nhanh và bền vững: Phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau phiên khai mạc, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự kiến, ngày mai sẽ ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load