(Xây dựng) – Sáng 2/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã tới dự và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chúc mừng TP Thủ Dầu Một đã được công nhận là đô thị loại I.
Theo Thứ trưởng Linh, sau hơn 20 năm phát triển, Bình Dương đã tạo đột phá và đạt nhiều kỳ tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đã trở thành một tỉnh có nền công nghiệp hóa, đô thị hóa cao trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; luôn nằm trong Top đầu các tỉnh có chỉ năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao. Cùng với đó, Bình Dương là tỉnh luôn đi đầu trong các chủ trương thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, việc làm, nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp; là tỉnh có hệ thống đô thị phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Bình Dương có 9 đô thị trong đó có TP Thủ Dầu Một là đô thị loại I, 02 thị xã đô thị loại III (Dĩ An và Thuận An) và 02 đô thị loại IV (thị xã Bến Cát và Tân Uyên); hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông được phát triển đồng bộ, hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế.
Thứ trưởng Linh cho biết: Ngày 06/12/2017, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1959/QĐ-TTg công nhận TP Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương. Đây là độ thị loại I thứ 19 của cả nước. Việc công nhận TP Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - chính trị và xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung; thể hiện thành quả lao động sáng tạo và đây là niềm tự hào của toàn đảng toàn quân và nhân dân Bình Dương trong thời kỳ đổi mới.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh trao quyết định công nhận TP Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương cho lãnh đạo TP Thủ Dầu Một.
Ông Nguyễn Lộc Hà – Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một cho biết quá trình hình thành và phát triển thành phố tới nay. Theo ông Hà, trước kia Thủ Dầu Một là một đô thị nhỏ, không có quy hoạch, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, cơ cấu sản xuất kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là chủ yếu. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thấp, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, cùng với ý chí quyết tâm, sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ Dầu Một, mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị văn minh, giàu - đẹp, hiện đại đã dần trở thành hiện thực.
TP Thủ Dầu Một đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ đô thị hoá mạnh mẽ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật của tỉnh. Đặc biệt là từ khi được công nhận là đô thị loại III vào năm 2007, loại II năm 2014 đến nay, Thủ Dầu Một đã thực sự chuyển mình hội tụ đầy đủ các điều kiện, tiêu chí của đô thị loại I.
Những năm qua, kinh tế của Thủ Dầu Một không ngừng phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, giai đoạn 2010 - 2015 bình quân đạt 25,58%, năm 2017 đạt 26.45%; tổng sản phẩm (GDP) bình quân đầu người giai đoạn 2010-2015 đạt 81,6 triệu đồng, năm 2017 đạt 93 triệu đồng (gấp 1,78 lần so với cả nước). Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng định hướng, trong đó lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp phát triển khá nhanh và chiếm tỷ trọng cao, tỉ trọng các ngành tương ứng là thương mại, dịch vụ 60,88 %, công nghiệp 39,04%, nông nghiệp 0,08%.
Ông Nguyễn Lộc Hà – Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một cho biết diện tích nhà ở bình quân của thành phố đạt 20,4m2/người.
“Không gian đô thị được quy hoạch mở rộng và xây dựng đồng bộ với tầm nhìn dài hạn, hình thành rõ nét các khu chức năng như khu trung tâm hành chính, khu thương mại dịch vụ, các khu dân cư đô thị. Công tác quy hoạch xây dựng được quan tâm, các khu dân cư đô thị mới được quy hoạch và xây dựng theo hướng hiện đại, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ. Nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn đã được đầu tư làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp, kết nối đô thị hiện hữu với đô thị mới. Các công trình công cộng, phúc lợi xã hội ngày càng được quan tâm đầu tư xây dựng mới và đồng bộ với kiến trúc hiện đại, song vẫn giữ nét truyền thống của địa phương.
Trong quá trình phát triển đô thị, TP Thủ Dầu Một cũng như tỉnh Bình Dương rất quan tâm tới công tác đầu tư phát triển phát triển nhà ở. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt khá cao 99,7%. Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 20,4 m2/người. Nhiều dự án nhà ở có quy mô lớn, nhiều khu đô thị mới được quy hoạch và xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân, đặc biệt là nhà ở xã hội được xây dựng ngày càng nhiều với quy mô ngày càng lớn, cơ cấu diện tích các căn hộ phù hợp khả năng tài chính của người dân, các đối tượng công nhân lao động, công chức, viên chức, người thu nhập thấp, các đối tượng chính sách xã hội khác…
Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp đô thị, tuy nhiên đây chưa phải là điểm dừng trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục vững bước tiến lên xây dựng TP Thủ Dầu Một sớm trở thành đô thị văn minh, giàu - đẹp và hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao hơn nữa”, ông Hà cho biết thêm.
Nói về mục tiêu sắp tới của Thủ Dầu Một, Thứ trưởng Linh cho biết: “Để tiếp tục xây dựng TP Thủ Dầu Một phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, tiếp tục giữ vững vai trò đô thị trung tâm vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, UBND tỉnh Bình Dương cần triển khai rà soát quy hoạch; thực hiện chương trình phát triển thành phố; tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu phát triển còn chưa đạt hoặc đạt chưa cao; phấn đấu xây dựng phát triển thành phố toàn diện các tiêu chí về kinh tế - văn hóa - xã hội; tuyên truyền, vận động và kêu gọi sự tham gia của người dân, các tổ chức doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm góp phần làm cho TP Thủ Dầu Một ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là đô thị lớn mạnh của tỉnh Bình Dưong và của vùng Đông Nam Bộ.”
Cao Cường
Theo