Thứ sáu 29/03/2024 16:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Định: "Bất lực" với tình trạng lấn chiếm, xây nhà trái phép tại Nhơn Hội

16:08 | 05/08/2020

Dù chính quyền nhiều lần cưỡng chế tháo dỡ, nhưng không ít trường hợp vẫn lén lút mua bán đất rừng và xây dựng nhà trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) gây khó khăn cho công tác xử lý.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, hiện vẫn còn 42 trường hợp lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép thuộc địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Trong đó, nhiều nhất là xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) còn 22 trường hợp, tiếp đến là xã Cát Tiến (huyện Phù Cát) 15 trường hợp, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) 4 trường hợp, còn 2 xã Canh Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) và xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) mỗi xã còn 1 trường hợp.

binh dinh bat luc voi tinh trang lan chiem xay nha trai phep tai nhon hoi
Dù nhiều lần chính quyền tổ chức cường chế tháo dỡ nhưng nhiều trường hợp vẫn lén lút xây dựng trái phép.

Ông Trần Trung Kiên, cán bộ địa chính xã Cát Tiến, cho biết, tình trạng người dân người dân xã Cát Tiến lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép thuộc địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội diễn biến khá phức tạp.

Theo ghi nhận, dọc theo tuyến ĐT 639, đoạn thuộc địa bàn thôn Phú Hậu (xã Cát Tiến) có nhiều ngôi nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố.

“Khu vực này được quy hoạch thành khu vui chơi giải trí Phú Hậu - Cát Tiến, nhưng đã bị 8 hộ dân lấn chiếm xây dựng nhà ở trái phép. Chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu người dân tự giác tháo dỡ công trình, nhưng họ không thực hiện”, ông Kiên cho hay.

Tại xã Cát Tiến, có 29 hộ dân trong xã lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép thuộc địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. Theo UBND xã Cát Tiến, từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức cưỡng chế 10 trường hợp vi phạm và yêu cầu tạm dừng, hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng 4 trường hợp. Hiện còn 15 trường hợp vi phạm chưa cưỡng chế.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiến, cho biết việc xử lý các trường vi phạm gặp nhiều khó khăn, do có một số hộ dân lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trên diện tích lớn và đã xảy ra tranh chấp, khiếu kiện kéo dài. Vì thế, xã phải nhiều lần xác lập lại hồ sơ và chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Trong khi đó, tại xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) có tới 48 trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép thuộc địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Ông Phan Đình Cảnh, cán bộ địa chính xã Cát Chánh - cho biết, xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, hầu hết người dân viện nhiều lý do, cố tình chây ỳ, buộc xã phải tổ chức cưỡng chế.

Theo ông Cảnh, hiện còn 22 trường hợp lén lút mua bán đất rừng và xây dựng nhà cấp 4 kiên cố trái phép đã bị lập biên bản chờ đến ngày tổ chức cưỡng chế.

Về phía lãnh đạo các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Vân Canh và TP Quy Nhơn, bày tỏ quyết tâm trong tháng 9/2020 sẽ hoàn thành cưỡng chế. Riêng huyện Phù Cát cho rằng, có quá nhiều đối tượng, công trình vi phạm đều rất kiên cố nên sẽ tổ chức nhiều đợt cưỡng chế. Dự kiến từ tháng 9 đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành.

binh dinh bat luc voi tinh trang lan chiem xay nha trai phep tai nhon hoi
Lén lút mua bán đất dựng để xây dựng trái phép

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu các địa phương củng cố hồ sơ, tổ chức cưỡng chế dứt điểm các đối tượng vi phạm, không để phát sinh thêm.

“Để lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực đất đai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố cần phải tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. Từ nay, UBND tỉnh cho phép UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cưỡng chế nhanh, ngay từ đầu đối với các trường hợp mới lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất do UBND xã quản lý”, ông Long nhấn mạnh.

Theo Doãn Công/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load