Chủ nhật 19/01/2025 21:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Kinh tế /

Besra Việt Nam: 24 năm hoạt động và tôn trọng pháp luật Việt Nam

08:52 | 04/01/2014

Trong thời gian qua một số trang mạng đã cho rằng công ty Besra Việt Nam bỏ chạy, đóng cửa các nhà máy… nhằm mục đích gây áp lực với Chính phủ Việt Nam. Trước  luồng dư luận tiêu cực này, ông Darin Lee, Tổng giám đốc điều hành sản xuất của Tập đoàn Besra đã có thông tin trả lời một số cơ quan báo chí về các vấn đề trên. Đồng thời, ông cũng khẳng định Besra Việt Nam vẫn đang hoạt động và luôn mong muốn làm việc với Chính phủ Việt Nam.


Toàn cảnh nhà máy khai thác vàng Phước Sơn tại Quảng Nam.

Minh bạch thông tin

Hoạt động tại Việt Nam đã được 24 năm với tổng vốn đầu tư lũy kế  gần 115 triệu đô la Mỹ thông qua hai công ty liên doanh là Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu và Công ty TNHH vàng Phước Sơn, Besra Việt Nam được xem là đơn vị khai thác vàng lớn nhất tại Việt Nam với công nghệ khai thác và tuyển luyện vàng hiện đại đã đầu tư vào hai nhà máy tuyển luyện vàng Bồng Miêu và Phước Sơn.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư do Chính phủ Việt Nam cấp cho Công ty vàng Phước Sơn là 30 năm kể từ năm 2003. Đến nay công ty này đã hoạt động được 11 năm và còn khoảng gần 20 năm nữa mới hết hạn. Đối với ngành khai khoáng thì phải mất một khoảng thời gian dài mới thu hồi lại vốn đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư do Chính phủ Việt Nam cấp cho Công ty này có thể nói đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp thu hồi lại vốn đầu tư.

Kể từ khi đi vào hoạt động cho đến tháng 2-2013, tổng chi phí mà Besra VN trả cho nhà cung cấp và nhà thầu địa phương lên đến gần 3.300 tỷ đồng (158 triệu đô la Mỹ). Thông qua hai công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu, Besra VN cũng đã nộp ngân sách nhà nước 731 tỷ đồng tiền thuế và phí các loại, bao gồm cả thuế tài nguyên.

Hiện Công ty vẫn đang làm việc với các nhà thầu và nhà cung cấp để thống nhất kế hoạch trả các khoản nợ mà nguyên nhân nợ chủ yếu là do giá vàng xuống quá thấp. Với nợ thuế nhà nước, Besra Việt Nam đang làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam, Cục Thuế và các cơ quan chức năng xem xét để xin trả dần. Các khoản nợ ngân hàng được thỏa thuận sẽ trả cuối kỳ.

Số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của hai công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu đều được báo cáo thường niên cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng liên quan thông qua các báo cáo tài chính hằng năm và các đợt kiểm tra thuế. Đồng thời, số liệu và sổ sách kế toán của công ty đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán quốc tế Ernst & Young và được công khai xuất bản thường quý. Chứng khoán của Tập đoàn Besra được niêm yết trên hai sàn chứng khoán Canada và Úc, là nơi mà độ chính xác và sự minh bạch công khai thông tin là điều kiện bắt buộc..


Tuyến đường đi vào nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu tại Quảng Nam bị sạt lỡ do lũ vừa qua đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy.

Quyết tâm vượt khó

Mặc dù có nhiều nỗ lực nhằm đạt hiệu quả tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng trong thời gian qua, Besra Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn về tài chính và sản xuất do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, một số nguyên nhân chủ yếu là: Từ cuối năm 2012 đến nay, giá vàng đã giảm 30%, từ 1.800 đô la Mỹ/ounce xuống còn 1.200 đô la Mỹ/ounce. Sự thay đổi về cách tính thuế, tăng thuế tài nguyên nhiều hơn so với thời điểm khi Công ty Vàng Phước Sơn được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2003. Mức thuế Tài nguyên vào lúc đó là 6% trên lợi nhuận ròng, sau đó tăng lên đến 15% trên tổng doanh thu vào tháng Một năm 2010. Mức phí bảo vệ môi trường hiện nay tăng lên 180.000 VND/ một tấn quặng,  gấp 18 lần so với trước đây là 10.000 VND/một tấn quặng Hàm lượng vàng trong quặng khai thác được ở Phước Sơn ngày một giảm đi, từ 11g/tấn quặng nhưng nay chỉ còn 3-4g/tấn quặng. Trong giai đoạn đầu, mặc dù mức thuế tài nguyên cao nhưng Công ty vẫn còn có khả năng xoay sở để duy trì hoạt động vì giá vàng  cao. Đến nay giá vàng liên tục giảm khiến công ty càng gặp nhiều khó khăn hơn mặc dù đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và giảm chi phí đáng kể.

Thêm một nguyên nhân nữa là do ảnh hưởng bão và lụt trong thời gian vừa qua đã gây nên tình trạng sạt lỡ đất nghiêm trọng, làm hư hỏng đoạn đường từ Tam Kỳ đến mỏ vàng Bồng Miêu, khiến cho các phương tiện chủ yếu phục vụ sản xuất và xe đưa đón công nhân không thể lưu thông được. Tuyến đường chính đi vào mỏ cũng đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Vì lý do bất khả kháng và an toàn cho người và tài sản, Besra Việt Nam buộc phải tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất tại Bồng Miêu.

Ông Darin Lee cho biết thêm rằng công ty có kế hoạch cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất để có thể tiếp tục hoạt động chứ không đóng cửa mỏ. Trong vòng 8 tháng vừa qua, công ty đã cắt giảm được 25% chi phí, tuy nhiên giá vàng thậm chí còn giảm sâu hơn.

 
Tập đoàn Besra với “Hành trình xuyên Việt” bằng Honda 67 nhằm ủng hộ cho dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại Quảng Nam.

Dù hoạt động gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua Besra Việt Nam luôn quan tâm đến an sinh xã hội,  tạo công ăn việc làm trực tiếp cho gần 1.600 lao động tại Việt Nam;  75% tổng chi phí của Công ty được chi tiêu  trực tiếp tại Việt Nam. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ 20 – 40% mà các công ty khai thác mỏ khác trên toàn thế giới đang áp dụng. Besra Việt Nam cũng đã đầu tư hơn 45 tỷ đồng (2,3 triệu đô la Mỹ) vào cơ sở hạ tầng từ xây dựng đường sá, phòng học, hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo, chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp cho cộng đồng địa phương nơi công ty đang hoạt động. Quyên góp ủng hộ số tiền hơn 4,5 tỷ đồng (220.000 đô la Mỹ) thông qua “Hành trình xuyên Việt” bằng Honda 67 nhằm đầu tư cho dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại Quảng Nam.

Với những khó khăn hiện tại, công ty đang cố gắng hết sức để tiết giảm chi phí trên nhiều lĩnh vực cũng như tối đa hóa hoạt động sản xuất để tăng doanh thu nhằm thanh toán các khoản nợ thuế, nợ các đối tác, nhà thầu và duy trì công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên công ty. Ngoài ra, công ty cam kết không bỏ cuộc tại Việt Nam.

Besra Việt Nam không có lợi ích gì trong việc gây áp lực đối với Chính phủ Việt Nam. Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty là do Chính phủ Việt Nam cấp, vì vậy, công ty xem Chính phủ Việt Nam như là đối tác chiến lược của mình. Công ty luôn hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương thức hòa hợp, cùng chia sẻ lợi ích với các nhà thầu, cộng đồng và chính quyền các cấp. Besra luôn ý thức tuân thủ nghiêm túc  pháp luật Việt Nam, minh bạch và hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Chúng tôi tin rằng các đối tác của Besra sẽ thành công trong tương lai”, ông Paul Seton, Tổng Giám Đốc của Besra Việt Nam khẳng định.

Nguyễn Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load