Thứ sáu 29/03/2024 16:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bế mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

20:04 | 12/01/2021

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 12/1.

be mac phien hop thu 52 cua uy ban thuong vu quoc hoi
Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc sau 1,5 ngày làm việc. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phát biểu bế mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – phiên họp mở đầu của năm 2021 - đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. Các nội dung của phiên họp lần này được chuẩn bị tương đối chu đáo, đầy đủ, là cơ sở giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, sau khi phiên họp kết thúc, Chủ nhiệm Văn Phòng Chủ tịch nước báo cáo Chủ tịch nước chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bổ sung hoàn thiện các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11. Thường trực các Ủy ban của Quốc hội có liên quan, Ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các nội dung thuộc trách nhiệm, tập trung vào những nội dung trình Quốc hội vào kỳ họp tới và khẩn trương hoàn chỉnh các nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp để trình ký ban hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 11 và nhất là chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, chuẩn bị cho công tác tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời chú ý chuẩn bị tốt phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức sau Tết Nguyên đán.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét việc ban hành Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước; Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020; về phương án xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo cam kết của Chính phủ và việc áp dụng Khoản 22 Điều 4 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết: (1) Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; (2) Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đắk Nông; thành lập thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; thành lập một số phường thuộc các tỉnh: Bắc Ninh, Hòa Bình.

Phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao./.

Theo Nguyễn Hoàng/BaoChinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load