Thứ năm 25/04/2024 03:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bế mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc tại Vĩnh Phúc

11:21 | 19/04/2021

(Xây dựng) - Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, tối 18/4, đã diễn ra bế mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021 tại đền Chân Suối, xã Hồ Sơn, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc tổ chức.

be mac lien hoan hat van hat chau van toan quoc tai vinh phuc
Một trong những tiết mục đặc sắc tại Lễ bế mạc.

Tới dự Lễ bế mạc có ông Nguyễn Công Trung – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch - Trưởng Ban Hội đồng thẩm định; ông Vũ Minh Đạo - Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch các tỉnh tham gia liên hoan, cùng các nghệ nhân, cung văn, hầu dâng, diễn viên nhạc công các huyện, thành phố trong cả nước và đông đảo quần chúng nhân dân.

Tham gia liên hoan có 18 đoàn với gần 400 diễn viên, nghệ nhân, thanh đồng, đạo quan, hội viên các câu lạc bộ hoặc đang sinh hoạt tại các trung tâm văn hóa các tỉnh, thành phố có loại hình hát văn, hát chầu văn như: Hà Nam, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ...

Phát biểu bế mạc liên hoan, ông Nguyễn Công Trung – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch nêu rõ: Liên hoan là một trong những hoạt động văn hóa quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; góp phần gìn giữ, kế thừa, phát huy, giới thiệu với công chúng và du khách về những giá trị nghệ thuật tiêu biểu của loại hình hát văn, hát chầu văn, tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa hát văn, hát chầu văn.

Sau 4 ngày diễn ra, các vở diễn của 18 đoàn nghệ thuật đã thu hút đông đảo khán giả ở Vĩnh Phúc. Mỗi vở diễn có chủ đề, phong cách, màu sắc khác nhau nhưng đều đề cập tới những nội dung có liên quan tới hiện thực, mang hơi thở của cuộc sống hôm nay với bao tình cảm vui buồn. Các tiết mục tham gia có sự nghiên cứu sáng tạo, phối hợp giữa cung văn và hầu dâng, diễn viên một cách hài hòa, nhịp nhàng. Nghệ thuật trình diễn được chuẩn bị công phu, trang phục đa màu sắc đã đem đến cho liên hoan những tiết mục đặc sắc, có sự truyền cảm lớn cho những người yêu thích hát văn, hát chầu văn, qua đó góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của cha ông để lại.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao chứng nhận và khen thưởng cho các nghệ nhân, diễn viên, cung văn đã xuất sắc hoàn thành phần diễn của mình tại liên hoan này, trong đó có 19 giải A cho các cá nhân và 5 giải A toàn đoàn thuộc về Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh và nhiều giải thưởng khác.

Văn Nhất – Phùng Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load