Thứ năm 28/03/2024 16:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắt giữ gần 1.000 m3 cát vận chuyển trái phép trên sông Soài Rạp

19:51 | 19/06/2021

Tổ công tác Trạm biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 3 phương tiện. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

bat giu gan 1000 m3 cat van chuyen trai phep tren song soai rap
Lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra số lượng cát bị vận chuyển trái phép trên sông. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 19/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một vụ vận chuyển trái phép gần 1.000 m3 cát trên sông Soài Rạp thuộc địa phận huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh và đã bắt giữ 3 phương tiện thủy cùng toàn bộ tang vật.

Theo Thiếu tá Huỳnh Bá Thành, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Biên phòng Cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh, trưa 18/6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực từ cảng Tân Cảng Hiệp Phước đến bến phà Hiệp Phước - An Thới Đông (thuộc ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè), Tổ công tác Trạm biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước phát hiện 3 sà lan có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, phát hiện trên các sà lan có khoảng gần 1.000 m3 cát không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cụ thể, sà lan mang biển kiểm soát SG-8.764 do ông Nguyễn Văn Tánh (41 tuổi, thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng, chứa 90 m3 cát; sà lan có biển kiểm soát LA-05.909, do ông Nguyễn Hoàng Ân (40 tuổi, thường trú tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển chứa khoảng 400 m3 cát và sà lan số hiệu LA-07.855 do ông Trương Phú Quới (27 tuổi, thường trú tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) điều khiển, có trên 400 m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, những người điều khiển phương tiện đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số cát trên phương tiện; không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng; không có sổ danh bạ thuyền viên; không giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tổ công tác Trạm biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 3 phương tiện. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load