Thứ sáu 19/04/2024 15:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bất động sản Quảng Bình đón “sóng” mới, hứa hẹn bùng nổ nửa cuối năm 2021

17:47 | 17/06/2021

(Xây dựng) - Nhiều dự án giao thông trọng điểm được triển khai năm 2021, dòng tiền đổ về với những dự án nghìn tỷ… bất động sản Quảng Bình đang đứng trước nhiều cơ hội bùng nổ trong thời gian tới.

bat dong san quang binh don song moi hua hen bung no nua cuoi nam 2021
Quảng Bình đang là điểm đến thu hút nhiều nhà đầu tư (Ảnh dự án FLC Quang Binh Beach & Golf Resort).

Hưởng lợi từ xu hướng phát triển của bất động sản

Theo báo cáo tổng kết của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cuối quý I, thị trường bất động sản năm 2021 đang nhận được nhiều xung lực phát triển hơn năm 2020 từ sự điều chỉnh cơ cấu nhanh nhạy theo tình hình dịch bệnh và mở rộng áp dụng công nghệ vào bán hàng.

Nhiều quy định mới ban hành năm 2020 cũng đã bắt đầu được thực thi vào năm 2021 đồng thời lãi suất thấp nhất trong 15 năm qua cũng là điều kiện thuận lợi hơn để các hộ gia đình, người trẻ mua nhà hay đầu tư.

Nhiều chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản năm 2021 sẽ bền vững hơn năm 2020, vì kinh tế tăng trưởng ở mức tốt, lực cầu vẫn mạnh. Giá bất động sản năm 2021 có thể tăng trên 10% so với năm 2020, đặc biệt tại những vị trí đẹp, pháp lý minh bạch và được đầu tư quy hoạch bài bản.

Là thị trường mới nổi, nhưng Quảng Bình cũng không nằm ngoài dòng chảy tăng trưởng đó. Theo khảo sát của một công ty bất động sản, giá bất động sản Quảng Bình ghi nhận sự tăng trưởng nhanh và ổn định nhưng được đánh giá là vẫn đang ở mức khá hấp dẫn so với tiềm năng.

Cụ thể, giá đất ở một số khu vực như Hải Ninh, thành phố Đồng Hới hiện nay đã tăng từ 1,5-2 lần so với quý I năm 2021 góp phần khiến thị trường địa ốc nơi đây trở nên sôi động hơn.

Hạ tầng “đi trước, mở đường”

Quảng Bình là một trong số ít các địa phương ở miền Trung có lợi thế về hạ tầng giao thông đồng bộ gồm đường sắt, cảng biển, hàng không và hệ thống đường bộ kết nối thuận lợi đến các vùng, miền trong nước, quốc tế.

bat dong san quang binh don song moi hua hen bung no nua cuoi nam 2021
Hạ tầng Quảng Bình đang ngày càng được hoàn thiện (ảnh internet).

Nhiều dự án trọng điểm được tỉnh đưa vào hoạt động thời gian qua đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị như: Cầu Nhật Lệ 2 nối liền trung tâm thành phố Đồng Hới và bán đảo Bảo Ninh, trục đường chính Bắc - Nam tại xã Bảo Ninh (Đồng Hới), đường cao tốc Quảng Bình – Đà Nẵng…

Năm 2021, tỉnh Quảng Bình tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều dự án lớn, có ý nghĩa động lực gồm: Dự án đường ven biển - cầu Nhật Lệ 3 tổng vốn đầu tư 2.200 tỉ đồng triển khai trong giai đoạn 2021 – 2026, khơi dậy tiềm năng đất đai, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí ở khu vực phía Nam thành phố Đồng Hới và các xã Võ Ninh, Hải Ninh (huyện Quảng Ninh).

Dự án nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Đồng Hới mới đây đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt mở rộng sân đỗ máy bay trước nhà ga T2. Bên cạnh đó, Quảng Bình cũng đề xuất Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ nâng cấp Cảng hàng không Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế từ năm 2021.

Dự kiến sau khi hoàn thiện, sân bay Đồng Hới sẽ trở thành một trong ba sân bay có quy mô hàng đầu miền Trung, chỉ sau Cam Ranh và Đà Nẵng, có khả năng đón thêm hàng triệu lượt khách quốc tế đến Quảng Bình mỗi năm.

Dư địa dồi dào

Hạ tầng cơ sở hoàn thiện giúp Quảng Bình trở thành “bến đỗ” mới giàu tiềm năng cho các các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giữa thời điểm các thị trường truyền thống lân cận như Đà Nẵng, Nha Trang… lượng khai thác đã trở nên bão hòa.

Trong vài năm trở lại đây, hàng loạt tập đoàn bất động sản hàng đầu trong nước đã lựa chọn Quảng Bình trở thành điểm dừng chân tiếp theo trong chiến lược “đánh bắt dài hơi” với những dự án quy mô nghìn tỷ. Có thể kể đến dự án quần thể nghỉ dưỡng, giải trí, biệt thự, tổ hợp 10 sân golf FLC Quang Binh Beach & Golf Resort quy mô gần 2.000 ha của Tập đoàn FLC; dự án căn hộ khách sạn Dolce Penisola của Trường Thịnh Group, TNR Stars Quảng Bình của TNR Holdings, Gobase City của chủ đầu tư Vĩnh Hưng Nhân Trạch Land…

Dự kiến từ nay đến năm 2030, tỉnh sẽ phát triển khoảng 100 dự án bất động sản, chủ yếu tập trung ở các phân khúc đô thị dịch vụ, nghỉ dưỡng. Dự báo bắt đầu từ quý III/2021, một số doanh nghiệp bất động sản rục rịch chuẩn bị ra mắt giỏ hàng mới với nhiều sản phẩm độc đáo, hứa hẹn tạo sóng trên thị trường bất động sản nửa cuối năm.

Vân Phương

Theo

Cùng chuyên mục
  • Lào Cai: Chuẩn bị điều kiện để thực thi Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi)

    (Xây dựng) – Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới đáng chú ý, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia, giúp thị trường thêm minh bạch, bền vững. Để Luật mới được triển khai thực hiện ngay sau khi có hiệu lực, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã và đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thực thi Luật vào đầu năm 2025.

  • Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ

    (Xây dựng) - Ông Phan Quốc Quế (Đắk Nông) đã được UBND thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 4/5/2010 (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đơn vị hành chính cũ là huyện), đứng tên là hộ ông Phan Quốc Quế, tổng diện tích 307m2, trong đó, đất ở đô thị 60m2, đất trồng cây lâu năm khác 247m2.

  • Các trường hợp phải sang tên sổ đỏ

    (Xây dựng) – Điều 133 Luật Đất đai 2024 có quy định rõ về các trường hợp phải thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ).

  • Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

    (Xây dựng) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1446/UBND-NC ngày 17/4/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố.

  • An Giang: Khu đô thị mới Tây sông Hậu đủ điều kiện bán 104 căn nhà liên kế

    (Xây dựng) – Sở Xây dựng An Giang đã ban hành Văn bản số 851/SXD-QLN&HTKT về việc thông báo sản phẩm dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu giai đoạn 2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện bán theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản (Khu liên kế (Ph3.2) tại các lô: C86, C87, C88, C90, C91, C92, C95, C96, C97, C98, C99 ), gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức nhà ở Quốc gia tại An Giang. Theo Văn bản này, 104 căn nhà liên kế thuộc các khu Ph3.2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

  • Hà Nội: Hai dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Khu đô thị mới Cầu Giấy

    (Xây dựng) – Sau gần 20 năm được giao đất, hai lô đất có tổng diện tích hơn 11.000m2 của Tập đoàn Hà Đô và Tập đoàn GFS (nằm đối diện Công viên Cầu Giấy) vẫn đang là một bãi đất trống được quây tôn kín mít.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load