Thứ năm 18/04/2024 08:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bão Hagupit đổ bộ vào Trung Quốc gây sóng lớn, đổ sập nhà cửa

18:59 | 04/08/2020

Bão Hagupit đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào rạng sáng 4.8 - Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết.

bao hagupit do bo vao trung quoc gay song lon do sap nha cua
Bão Hagupit gây sóng lớn ở Chiết Giang ngày 4.8. Ảnh: China Daily

Bão Hagupit, cơn bão số 4 trong năm 2020 ở Trung Quốc, đã đổ bộ vào các khu vực ven biển huyện Nhạc Thanh, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 3h30 sáng 4.8, với sức gió gần tâm bão 137km/h - tờ China Daily đưa tin.

Bão Hagupit mang đến những cơn mưa xối xả cho các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, gió giật từ cấp 7 đến cấp 10 ở một số khu vực như cửa sông Dương Tử, vịnh Hàng Châu, cũng như các khu vực ven biển của Chiết Giang và Phúc Kiến.

bao hagupit do bo vao trung quoc gay song lon do sap nha cua
Thợ điện sửa chữa một cột dây điện bị sập ở tỉnh Chiết Giang vào ngày 4.8. Ảnh: China Daily

Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã nâng cảnh báo bão vào lúc 6 giờ chiều ngày 3.8 từ màu vàng (cấp độ 3 trong thang 4 cấp) sang màu cam (cấp độ 2) và lặp lại cảnh báo màu cam vào lúc 6 giờ sáng ngày 4.8.

bao hagupit do bo vao trung quoc gay song lon do sap nha cua
bao hagupit do bo vao trung quoc gay song lon do sap nha cua
Những căn nhà tạm bị đổ khi bão Hagupit đổ bộ tỉnh Chiết Giang vào ngày 4.8. Ảnh: China Daily

Dự báo bão Hagupit sẽ di chuyển theo hướng bắc với cường độ dần dần suy yếu, ra khỏi Chiết Giang vào tối 4.8 và đi qua phía bắc Giang Tô vào phía tây biển Hoàng Hải vào ngày 5.8, trước khi di chuyển về phía bờ biển phía tây của Bán đảo Triều Tiên.

bao hagupit do bo vao trung quoc gay song lon do sap nha cua
Quan chức làng giúp cư dân địa phương ở Thái Châu, tỉnh Chiết Giang vào ngày 4.8. Ảnh: China Daily
bao hagupit do bo vao trung quoc gay song lon do sap nha cua
Sửa chữa cột điện bị đổ ở tỉnh Chiết Giang vào ngày 4.8. Ảnh: China Daily

Đến 10 giờ tối 3.8, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã sơ tán 381.375 người dân. Một số dịch vụ tàu hoả và công trình xây dựng ở Phúc Kiến đã bị tạm dừng, thuyền bè được kéo lên bờ và người dân gần đó đã được sơ tán.

Theo SONG MINH/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load