Bản tin những ngày chống dịch đặc biệt - số 04
(Xây dựng) - Lãnh đạo Chính phủ thân chinh thị sát tại các điểm nóng về dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh để có đánh giá cụ thể các giải pháp đang được áp dụng chống dịch hiện nay. Số ca F0 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu giảm sau khi áp dụng biện pháp giãn cách nghiêm ngặt. Mua nông sản combo 10 kg/túi giá 100.000 đồng đang được triển khai hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh … là những hoạt động đáng chú ý trong ngày thứ 4 thực hiện giãn cách đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện Nhóm Tâm Bút
27/08/2021 11:03
-
Sáng nay, 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
-
(Xây dựng) – Sáng 15/3, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chung Thành phố và Khu Kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.
-
(Xây dựng) - Để đáp ứng nhu cầu mua bán hoa, cây cảnh, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Tại Quyết định số 2029 ngày 13/4/2017 UBND thành phố Vinh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng chợ hoa cây cảnh tại xóm Kim Chi, xã Nghi Ân. Hiện, công trình đang được đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024. Kỳ vọng, đây là chợ đầu mối thuận lợi cho người dân, giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự đô thị để kinh doanh. Đồng thời, là điểm nhấn du lịch của thành phố, là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm hoa các vùng, miền.
-
(Xây dựng) - Ngày 18/01, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024.
-
(Xây dựng) - Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 đã thắp lên niềm tin cho công nhân - người lao động có thu nhập thấp về một nơi “an cư lạc nghiệp”. Dẫu sẽ còn nhiều việc phải làm, trong bối cảnh phát triển nhà ở xã hội là một bài toán khó và thị trường luôn thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, thì đây sẽ là căn cứ quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội từng năm, từng giai đoạn. Nhưng có lẽ, quan trọng hơn, ý nghĩa hơn, đề án này của Thủ tướng đã thắp lên niềm tin cho công nhân - người lao động có thu nhập thấp về một nơi “an cư lạc nghiệp”.
-
(Xây dựng) - Sáng 06/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng với quy mô 4.300 căn nhà. Đây là dự án NƠXH đầu tiên và có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất của Vinhomes tại Hải Phòng, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng chục nghìn người lao động tại địa phương.
-
(Xây dựng) – Đó là chủ đề của Hội thảo do Báo Xây dựng phối hợp với Liên minh Hỗ trợ công nghiệp Việt Nam Visa tổ chức chiều 22/12, tại Hà Nội dưới sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Xây dựng.
-
(Xây dựng) – Sáng 15/12, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo “Môi trường dữ liệu chung (CDE) phục vụ áp dụng thông tin công trình BIM theo lộ trình tại Quyết định số 258/QĐ-TTg”.
-
(Xây dựng) – Sáng 20/9, được sự chỉ đạo bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội. Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2023 thứ 2 với chủ đề Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Xây dựng và Vật liệu xây dựng được diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng quốc gia từ ngày 20-24/9.
-
(Xây dựng) - Ngành công nghiệp Vật liệu xây dựng (VLXD) đang giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp khoảng 6,5 - 7% vào GDP của Việt Nam. Sản xuất và sử dụng VLXD có vai trò quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngành Công nghiệp VLXD đối với sự phát triển của đất nước; Được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Báo điện tử Xây dựng tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề: “Xu hướng sử dụng vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường”.
-
(Xây dựng) - Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) Thanh Hoá, đã được đẩy mạnh tại các địa phương. Tạo ra các sản phẩm hàng hoá đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng được các quy chuẩn, tiêu chí khắt khe của thị trường. Sau gần 5 năm triển khai, tỉnh Thanh Hoá đã đạt được những thành quả nhất định, nhiều đơn vị, địa phương thành công trong việc tiêu thụ sản phẩm OCOP, đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
-
(Xây dựng) - Ngày 10/12, tại xã Thần Sa (Võ Nhai) Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Công ty và cá nhân ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
-
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Quyết định số 1196/QĐ-BXD về Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Xây dựng.
-
Liên quan vụ xây gần 500 căn nhà trái phép tại Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản phê bình, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tập thể gồm Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường và huyện Trảng Bom.
-
(Xây dựng) – Lộn xộn, nhếch nhác, không đảm bảo an toàn đó là những gì phóng viên Báo điện tử Xây dựng ghi nhận được trong quá trình Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương khắc phục công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Nghiêm trọng hơn cả, bệnh viện này vẫn đón tiếp bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngay trong tòa nhà đang thực hiện việc khắc phục công tác PCCC dù cơ quan chức năng đã yêu cầu đình chỉ hoạt động.
-
Gia đình bà Hồ Thị Gái đang quản lý và sử dụng ổn định các thửa đất số 90, 91, 92, 93 tờ bản đồ địa chính số 19, tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai từ trước năm 1993. Gia đình bà đã có đơn xin cấp GCNQSDĐ các thửa đất trên từ năm 2018 đến nay, nhưng liên tục bị Chủ tịch UBND xã Bình Hòa gây khó dễ. Chính vì vậy, bà Hồ Thị Gái phải đi khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp ở nhiều nơi. Vụ việc gây bức xúc và bất bình trong dư luận, khiến các cấp chính quyền từ tỉnh Đồng Nai, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng cho đến nay UBND xã Bình Hòa, UBND huyện Vĩnh Cửu vẫn không nghiêm túc thực hiện, khiến vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.