(Xây dựng) - Đó là kết luận được UBND tỉnh Bắc Kạn đưa ra sau cuộc làm việc với các ngành chức năng trước đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch - đơn vị được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư.
Nhà Hội đồng Pháp đang được sử dụng làm Thư viện tỉnh Bắc Kạn (ảnh TL). |
Theo đó, tại cuộc họp với các ngành liên quan ngày 6/11, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn đã nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt về đề xuất chủ trương đầu tư dự án; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bắc Kạn cho rằng: Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở Thư viện tỉnh thành trụ sở Bảo tàng tỉnh theo phương án kiến trúc trong hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư không đảm bảo về diện tích, tạo điểm nhấn kiến trúc công trình. Do vậy, UBND tỉnh Bắc Kạn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu đề xuất lại các phương án đầu tư theo hướng tách thành 2 dự án, gồm: Xây dựng mới nhà bảo tàng tỉnh tại một địa điểm khác và xem xét khả năng đầu tư cải tạo, sửa chữa trụ sở Thư viện tỉnh thành dự án tôn tạo di tích lịch sử Nhà Hội đồng Pháp.
Được biết, ở trung tâm thành phố Bắc Kạn, Nhà Hội đồng Pháp là công trình kiến trúc Pháp hiếm hoi còn sót lại, công trình được xếp hạng di tích cấp tỉnh, mang trong mình những ký ức của lịch sử Bắc Kạn. Năm 1949, Bắc Kạn được giải phóng, ta tiếp quản ngôi nhà và là nơi hội họp của các đoàn thể. Hòa bình lập lại, ngôi nhà này trở thành trụ sở của nhiều cơ quan đơn vị và nay công trình đang được sử dụng làm thư viện tỉnh.
Trải qua gần 80 năm, Nhà Hội đồng Pháp hiện vẫn còn nguyên hình dáng, kiến trúc. Trên diện tích khoảng hơn 200m2, ngôi nhà được xây dựng kiểu dáng biệt thự của người Pháp với quy mô một gian nhà lớn chính giữa, 2 phòng làm việc ở 2 bên. Nhìn từ ngoài, ngôi nhà gây ấn tượng bởi kiến trúc Pháp thường thấy ở Việt Nam là mái dốc lợp bằng ngói, dàn mái cao rộng tạo dáng như chiếc nón. Trên mái lại luôn có những ô cửa sổ nhỏ giúp lưu thông gió tự nhiên.
Nguyễn Thành
Theo