Thứ năm 25/04/2024 23:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: “Đẩy lùi đại dịch bằng tinh thần và kỷ luật chứ không phải do may mắn”

19:28 | 30/08/2021

(Xây dựng) - Đó là chia sẻ của ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trong buỗi lễ gặp mặt đoàn cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng tỉnh Bắc Giang hỗ trợ các tỉnh Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 2) phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra vào sáng 30/8.

bac giang day lui dai dich bang tinh than va ky luat chu khong phai do may man
Ông Mai Sơn động viên các “chiến binh áo trắng” trước giờ lên đường đi làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang ghi nhận sự nhiệt huyết, tinh thần không ngại khó, ngại khổ của các cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc mong muốn mỗi y, bác sỹ sẽ là một “đại sứ văn hóa”, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Bắc Giang trong mắt người dân cả nước.

“Những đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Giang cử đi trước đó đều được các địa phương đánh giá rất cao về chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm, vì vậy, tôi mong muốn các đồng chí lên đường hỗ trợ đợt này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lương y như từ mẫu, tận tụy với công việc. Thông qua công việc, ứng xử giúp hình ảnh Bắc Giang đẹp hơn trong mắt người dân cả nước, qua đó để người dân cả nước thấy rằng tỉnh Bắc Giang đẩy lùi đại dịch bằng tinh thần, kỷ luật rất cao chứ không phải là do may mắn” – ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã tặng hoa cho đại diện các đoàn, mong muốn các y, bác sỹ giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về trang thiết bị bảo hộ, tỉnh Bắc Giang sẽ đảm bảo tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng thiếu trang thiết bị, qua đó giúp các y, bác sỹ yên tâm trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch.

bac giang day lui dai dich bang tinh than va ky luat chu khong phai do may man
Các y, bác sỹ thể hiện sự quyết tâm trước những khó khăn, vất vả sẽ phải trải qua trong thời gian tới.

Được biết, trong đợt này, tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ tỉnh Long An 41 cán bộ (gồm 27 cán bộ mới được cử vào đợt này và 14 cán bộ từ đợt 1 nhưng tiếp tục xin tình nguyện ở lại). Trong 27 cán bộ mới có 10 bác sỹ, 17 điều dưỡng, kỹ thuật viên, y sỹ tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đoàn công tác hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 31 cán bộ (gồm 29 cán bộ đợt 2 và 2 cán bộ đợt 1 tiếp tục xin tình nguyện ở lại hỗ trợ). Trong 29 cán bộ mới có 10 bác sỹ, 19 điều dưỡng, kỹ thuật viên, y sỹ tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương có 35 người gồm 10 bác sỹ, 25 điều dưỡng, kỹ thuật viên, y sỹ tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Sau buổi lễ, 03 đoàn công tác đã lên đường ra sân bay để di chuyển tới các tỉnh Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự kiến, các đoàn sẽ hỗ trợ các tỉnh kể trên trong khoảng 1 tháng cho đến khi có thông báo kết thúc thời gian.

Chương Huyền – Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load