Thứ sáu 29/03/2024 20:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ba Đình (Hà Nội): Xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị

23:06 | 14/05/2022

(Xây dựng) - Chiều 13/5, tại Hà Nội, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

ba dinh ha noi xay dung phuong dien bien la phuong diem ve ky cuong va van minh do thi
Ông Nguyễn Chí Trung – Chủ tịch UBND phường Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Chí Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Điện Biên trình bày nội dung tuyên truyền xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương văn minh đô thị và xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Theo đó, thực hiện Thông báo kết luật số 507 ngày 31/12/2021 của Quận ủy Ba Đình; Văn bản chỉ đạo số 30 ngày 07/01/2022 của UBND quận Ba Đình về việc xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. UBND phường Điện Biên tổ chức hội nghị nhằm tăng cường kỷ cương và nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ có chiều sâu, thực chất trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm của từng người dân, góp phần đưa phường Điện Biên ngày càng “sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Chủ tịch UBND phường Điện Biên khẳng định: Thời gian qua, bên cạnh việc chủ động xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện cụ thể, xây dựng phường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, phường Điện Biên cũng thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân. Phường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị.

ba dinh ha noi xay dung phuong dien bien la phuong diem ve ky cuong va van minh do thi
Toàn cảnh Hội nghị.

Để xây dựng thành công phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị, phường đã phân công lực lượng cụ thể, kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, tổ chức lực lượng duy trì ứng trực. Tập trung cao điểm xử lý các trường hợp hàng rong, hàng kinh doanh buôn bán vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phối hợp xử lý các trường hợp không đảm bảo quy định trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời, phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, công trình trọng điểm, các hoạt động sự kiện chính trị trên địa bàn phường Điện Biên liên quan đến khu vực giáp ranh giữa các phường…

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Điện Biên đã thường xuyên duy trì tổng vệ sinh môi trường; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ. Đoàn Thanh niên phường thường xuyên ra quân bóc, xóa quảng cáo rao vặt tại các ngõ, phố, khu tập thể, địa điểm công cộng, tuyến phố chính trên địa bàn; chỉnh trang sơn sửa tủ điện, tạo cảnh quan trên các tuyến phố sạch đẹp hơn…

Phường đã xây dựng tuyến phố Nguyễn Thái Học là tuyến phố điểm về quảng cáo, phường đã tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các vi phạm của biển hiệu theo từng nội dung: Về diện tích, nội dung, vị trí, số lượng; từ đó đã xử lý 24 biển hiệu điện tử, 22 biển hiệu sai quy định. Phường cũng tổ chức tuyên truyền, ký cam kết 100% các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh mặt phố Nguyễn Thái Học thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng tuyến phố điểm về văn minh đô thị.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, Công an Thành phố Hà Nội đã chọn Công an phường Điện Biên để xây dựng thành Công an phường kiểu mẫu của lực lượng Công an Thủ đô.

Thời gian qua, Công an phường Điện Biên đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, giao tiếp ứng xử với nhân dân. Thường xuyên kết hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương ra quân kiểm tra các cửa hàng kinh doanh, quán ăn, quán cà phê trên địa bàn phường về thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần trách nhiệm, Công an phường đã đến từng nhà, rà từng đối tượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Để hoàn thành những tiêu chí trở thành “Công an phường kiểu mẫu của lực lượng Công an Thủ đô”, Công an phường Điện Biên đã và đang triển khai tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, mệnh lệnh, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản. Do vậy, tuy là địa bàn trọng điểm về bảo vệ an ninh chính trị và thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại, đối ngoại của Đảng, Nhà nước... nhưng trên địa bàn phường nhiều năm qua không tồn tại tệ nạn xã hội, trộm cắp vặt và không để xảy ra trọng án.

Trong thời gian tới, Công an phường Điện Biên sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo, để người dân khi đến làm việc thực sự cảm thấy yên tâm, cảm nhận được sự bình yên, văn minh đô thị...

Tại Hội nghị, ông Tạ Nam Chiến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đã chính thức phát động phong trào xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Bà Nguyễn Thị Bích Duyên - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc phường Điện Biên đã có phát biểu hưởng ứng ký kết giao ước thi đua xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giữa 08 tổ dân phố trên địa bàn phường Điện Biên.

ba dinh ha noi xay dung phuong dien bien la phuong diem ve ky cuong va van minh do thi
Cán bộ và nhân dân phường Điện Biên quyết tâm trở thành phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị.

Tiếp sau đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên, 08 đại biểu là các Tổ trưởng đại diện Tổ dân phố trên địa bàn phường đã thực hiện ký kết giao ước thi đua xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

ba dinh ha noi xay dung phuong dien bien la phuong diem ve ky cuong va van minh do thi
Phường Điện Biên tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa 8 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Từ những nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng đến xây dựng phường kiểu mẫu toàn diện, tin tưởng rằng, phường Điện Biên sẽ tiếp tục là “điểm sáng” về an ninh, trật tự, văn minh đô thị, kỷ cương hành chính, xứng đáng với vị thế là phường trọng điểm của quận trung tâm hành chính - Chính trị quốc gia.

Phạm Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load