Thứ tư 24/04/2024 09:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

An Giang: Khánh thành Nhà Văn hóa Lao động hơn 60 tỉ đồng

20:54 | 19/09/2020

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang tọa lạc trên diện tích đất 9.500m2, thuộc phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên) có tổng giá trị xây dựng trên 60 tỷ đồng.

an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Ngày 19.9, Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh An Giang đã long trọng làm lễ khánh thành Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang sau hơn 2 năm thi công. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Công trình Nhà Văn hóa Lao động đầu tiên trên quê hương Bác Tôn, tọa lạc tại phường Mỹ Phước, có kiến trúc hiện đại. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Công trình tọa lạc trên diện tích đất 9.500m2, thuộc phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), gồm khối nhà chính 4 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 5.740m2. Trong đó, khu văn hóa - thể thao trong nhà đa năng 3.600m2; sân khấu biểu diễn gồm 500 chỗ ngồi, khán đài với sức chứa khoảng 2.000 người; phòng tập thể hình và thể dục thẩm mỹ…. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh An Giang đến dự. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam, phụ trách khu vực ĐBSCL đến dự. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Nhiều thế hệ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang đã đến dự. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú báo cáo quá trình xây dựng. Công trình có tổng kinh phí xây dựng trên 60 tỷ đồng, trong đố vốn ngân sách Nhà nước ngành văn hóa là 30 tỷ đồng, nguồn tài chính Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu, đánh giá cao ý nghĩa chính trị của công trình và khẳng định đây là công trình được lãnh đạo tỉnh chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Minh Dũng khẳng định: Đây không chỉ là niềm tự hào của tỉnh An Giang, mà còn là niềm tự hào chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Ông Nguyễn Minh Dũng và bà Võ Thị Ánh Xuân bắt tay chúc mừng và chia vui ngay sau nghi thức khánh thành. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú hướng dẫn các đại biểu lãnh đạo tỉnh tham quan công trình. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Một góc hội trường 500 chỗ ngồi. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Sau khi tham quan, đại diện Tỉnh ủy An Giang và Tổng LĐLĐ Việt Nam bảy tỏ hài lòng với công trình. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Bí thư Tỉnh ủy An Giang chúc mừng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
an giang khanh thanh nha van hoa lao dong hon 60 ti dong
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang nhiều thế hệ chia sẻ niềm vui với lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN và Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Theo Lục Tùng/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load