Thứ sáu 29/03/2024 18:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

4 nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba lãnh 13 năm 3 tháng tù

20:09 | 27/11/2019

(Xây dựng) – Với tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng, 4 bị cáo là nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên với tổng hình phạt là 13 năm 3 tháng tù.

4 nhan vien cong ty co phan dia oc alibaba lanh 13 nam 3 thang tu
Tổng hình phạt là 13 năm 3 tháng tù mà các bị cáo phải nhận cho 2 hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Sáng 27/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra xét xử vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng do Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cùng ba nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba thực hiện. Đây là một trong những vụ án gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Theo đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh sinh năm 1995, quê Tiền Giang, bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam; Trần Quốc Tĩnh sinh năm 1995, quê Quảng Nam, bị tuyên án 3 năm 9 tháng tù giam; Huỳnh Ngọc Thiện sinh năm 1996 và Phan Quỳnh Long sinh năm 1997, cùng quê Gia Lai, bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam. Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc 04 bị cáo phải bồi thường số tiền 29 triệu 100 ngàn đồng.

Đặc biệt, chỉ có 1 luật sư bào chữa cho bị cáo Trinh, các bị cáo còn lại trước đó cũng có nhiều luật sư tiếp nhận bào chữa, tuy nhiên trước khi phiên tòa diễn ra, các luật sư này đã có đơn từ chối không bào chữa cho các bị cáo.

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khai vào ngày 12/6, Trinh nhận được thông báo từ Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba yêu cầu mình đi với Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) xuống UBND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm rõ việc xã này cho xe vào cuốc đất của dự án.

“Nguyễn Thái Luyện (CEO của Alibaba) có trao đổi và nhắn tin qua mạng xã hội, yêu cầu khi xuống UBND thị xã Phú Mỹ, nhân viên Alibaba phải làm lớn chuyện, làm rúng động”, bị cáo Trinh khai nhận.

Theo diễn biến sự việc trước đó (ngày 13/6), trong quá trình UBND xã Tóc Tiên thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, đang cưỡng chế tháo dỡ vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng dự án khu dân cư trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba có tên Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5 tại ấp 3, xã Tóc Tiên. Lúc này, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã có hành vi cầm đầu, tập hợp nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, kích động đám đông lớn tiếng la hét, cự cãi, cản trở việc cưỡng chế của cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ.

Đồng thời, Trinh lệnh cho nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba là Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long và các nhân viên khác đập phá tài sản của đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên. Kết quả điều tra đã xác định hành vi của các bị can gây hư hỏng chiếc xe cuốc của Đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên, thiệt hại với giá trị 26 triệu 4 trăm ngàn đồng. Hành vi này đã gây ảnh hưởng rất xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mạnh Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load