Chủ nhật 19/01/2025 14:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

Dự án cải tạo nâng cấp đoạn cuối QL51, TP Vũng Tàu:

11 năm chưa thi công được 3km đường

10:04 | 20/12/2011

Được Bộ GTVT phê duyệt từ năm 2000, nhưng đến nay Dự án cải tạo nâng cấp đoạn cuối QL51 (còn gọi là dự án QL51B) trên địa bàn TP Vũng Tàu dài 10km vẫn dang dở chỉ vì 3km đường “thắt cổ chai”.


Nước úng công trường 51B.

Dài cổ chờ mặt bằng thi công

Dự án cải tạo nâng cấp đoạn cuối QL51 (còn gọi là dự án QL51B) được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt ngày 15/3/2000, với tổng chiều dài hơn 12km, điểm đầu từ km73 + 968 Eo Ông Từ, điểm cuối km85 + 990 ngã ba Lê Hồng Phong. Tiêu chuẩn thiết kế đường phố chính cấp 2, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Bộ GTVT là 141,6 tỷ đồng, nguồn vốn UBND tỉnh là hơn 158 tỷ đồng. Sau 3 lần điều chỉnh vào các năm 2004, 2006, 2009, chiều dài tuyến rút ngắn lại còn khoảng 10,3km, tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, trong đó phần vốn trung ương đầu tư là 142 tỷ đồng, phần vốn còn lại do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đảm nhiệm. Việc đền bù giải tỏa mặt bằng do tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu chịu trách nhiệm.

Sau 11 năm thi công, đến nay con đường thuộc loại đẹp nhất TP Vũng Tàu này mới chỉ xong được 7km, lòng đường rộng 49m, 2 làn xe, đoạn còn lại 3,2km gồm các gói thầu 4B, 5A và 5B thuộc địa bàn các phường Thắng Nhất và Nguyễn An Ninh vẫn trong tình trạng da beo. Mặt bằng ngổn ngang vật liệu xây dựng, đất đá, xe cộ đi lại khó khăn. Hai bên đường vẫn còn nhiều căn nhà, cơ sở sản xuất chưa di dời. Ngoài ra, công trình còn bị ngập nước thường xuyên, do khi trời mưa nước từ sân bay Vũng Tàu vốn có địa  hình cao hơn  tràn xuống, do đường thoát ra hồ Bàu Trũng đã bị bít lại vì hồ này đang bị lấn chiếm.

Bên cạnh đó, dự án còn bị ách tắc do các tuyến cáp điện thoại, cáp quang, cáp điện lực 22 KV ở khu vực đường Bình Giã chưa di dời, nên không có mặt bằng thi công. Đại diện các đơn vị thi công đều chung kiến nghị: UBNDTP Vũng Tàu cần rút ngắn thời gian bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho các đơn vị thi công. Chậm bàn giao ngày nào, đơn vị thi công thiệt hại ngày ấy.

Ông Hồ Thanh Côn - Phó tổng giám đốc Cty CP Xây dựng và phát triển đô thị  UDEC cho biết: Đến nay đã hết hạn bàn giao công trình mà Cty mới thực hiện được phần khối lượng trị giá 20 tỷ đồng, chưa bằng một nửa trị giá toàn bộ công trình. Chúng tôi luôn phải thi công trong tình trạng vừa làm vừa đợi. BQL GPMB dự án của TP Vũng Tàu, nay là Trung tâm phát triển qũy đất TP Vũng Tàu đến nay vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng để thi công.

Cần chỉ đạo quyết liệt

Để dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, các công trình ngầm như đường cấp thoát nước, cáp điện lực, viễn thông... phải được hoàn chỉnh trước khi thi công nền đường. BQL dự án giao thông 1 Sở GTVT tỉnh đã nhiều lần làm văn bản kiến  nghị lên UBND TP Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng chỉ đạo lập quy hoạch hệ thống thoát nước cho toàn dự án, đặc biệt là hệ thống thoát nước khu vực P.Nguyễn An Ninh và P.11 để giải quyết tình trạng nước mưa từ khu vực sân bay làm ngập tuyến đường. Song song đó là phương án di dời hệ thống cáp ngầm 22KV và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đoạn cuối QL51B, nhằm giải tỏa dứt điểm mặt bằng thi công, bàn giao cho các đơn vị thi công con đường.

Nhưng đến nay, đã 4 tháng trôi qua, mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Các đoạn tuyến thuộc gói thầu 5A, 5B đi qua các phường Thắng Nhất, Nguyễn An Ninh còn vướng nhiều hộ dân chưa di dời. Mấu chốt của vướng mắc trong giải tỏa mặt bằng chính là mức giá đền bù. Hiện nay giá đền bù mỗi mét vuông ở khu vực này khoảng 4 triệu đồng, nhưng có nhiều hộ dân chưa đồng ý. Theo ông Trần Văn Hoàng - chuyên viên địa chính P.Thắng Nhất, phần giải tỏa trên địa bàn phường dài khoảng 1km, tuy nhiên phần này lại liên quan đến đất của tiểu đoàn E261 Bộ Quốc phòng. Trong đó diện tích lấn chiếm là 3.581m2. Tổng số hộ diện di dời là 124 hộ, theo qui định phải bàn giao mặt bằng trước ngày 31/10/2011. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn 102 hộ chưa chịu di dời.  Khi được hỏi về vấn đề này, ông Trần Văn Hoàng cho biết: Đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải tỏa mà chây ỳ, phường đang lên kế hoạch, chờ ý kiến TP và tỉnh để tiến hành cưỡng chế. Đối với các hộ dân liên quan đến thửa đất 142 thuộc E261, phường vẫn phải chờ chỉ đạo của tỉnh phương án giải quyết.

Ông Đặng Như Đạt - Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu cũng cho rằng: UBND TP Vũng Tàu cần chỉ đạo quyết liệt hơn đối với Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vũng Tàu trong việc giải tỏa mặt bằng. “TP đang thực hiện các dự án  tái định cư để tăng quỹ đất phục vụ cho công tác giải tỏa mặt bằng các dự án, trong đó sẽ ưu tiên cho  dự án QL 51B”. Ông Trương Văn Trí - Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết.

Minh Quân

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load