Thứ sáu 29/03/2024 05:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc đòi lại nhà của công dân tại Hải Phòng

18:58 | 13/08/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND TP Hải Phòng về việc giải quyết đối với đơn của bà Bạch Quế Hương đòi lại nhà số 61, 63 Đinh Tiên Hoàng và 21 Quang Trung nay là số 139, 141, 143 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Kinh tế đô thị).

Trước đó, ngày 12/12/2018, UBND TP Hải Phòng có Công văn số 8013/UBND-XD2 xin ý kiến Bộ Xây dựng về hướng giải quyết đối với đơn của bà Bạch Quế  Hương đòi lại nhà số 61, 63 Đinh Tiên Hoàng và 21 Quang Trung nay là số 139, 141, 143 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Ngày 27/12/2018, Thanh tra Bộ có Công văn số 931/TTr-KNTC đề nghị UBND thành phố báo cáo, làm rõ một số nội dung, đồng thời gửi các tài liệu liên quan đến nhà đất nói trên. Ngày 05/7/2019, Thanh tra Bộ nhận được Công văn số 1140/UBND-XD ngày 06/3/2019 của UBND thành phố và một số tài liệu kèm theo.

Nội dung các Công văn số 8013/UBND-XD2 ngày 12/12/2018, số 1140/UBND-XD ngày 06/3/2019 của UBND thành phố và các tài liệu kèm theo thể hiện:

Nhà số 61, 63 Đinh Tiên Hoàng và 21 Quang Trung thuộc thửa đất E29-17, bằng khoán 145 Hải Phòng, gồm một nhà 02 tầng diện tích xây dựng 292 m2 và một nhà 01 tầng diện tích xây dựng 32 m2 nguyên thuộc sở hữu của ông Bạch Thái Bưởi và vợ là bà Trần Thị Khả. Ông Bưởi mất năm 1932, bà Khả mất năm 1957.

Ngày 03/11/1958, Phòng Nhà cửa thuộc Sở Tài chính Hải Phòng ký “Hợp đồng cho thuê nhà vắng chủ ở Hải Phòng” đối với một phần diện tích của các số nhà nói trên, người thuê nhà là bà Nguyễn Thị Minh, thời gian thuê bắt đầu từ 01/10/1958. Hồ sơ không thể hiện lý do quản lý và cho thuê phần diện tích này.

Theo đơn xin lại nhà đề ngày 06/06/1992 của ông Bạch Thái Hải (cháu nội của ông Bạch Thái Bưởi, ông Hải chết tháng 7/1992) thì: Năm 1957 bà Khả chết, trước khi chết bà đã giao lại quyền sở hữu nhà cho ông Hải, lúc đó, bố ông Hải là ông Bạch Thái Tòng đã chết, mẹ và các em ông Hải đã di cư vào Nam, nhà đang cho 10 hộ thuê; do nhiệm vụ Cách mạng, không có điều kiện trông nom, quản lý nhà, ông Hải đã “tự nguyện giao nhà cho Nhà nước quản lý kể từ ngày 01/10/1958”.  

Theo UBND TP Hải Phòng thì: Trong sổ quản lý nhà vắng chủ, cải tạo quận Hồng Bàng có nhà đất nói trên, theo đó thì người có nhà là ông Bạch Thái Bưởi; người giao nhà là ông Bạch Thái Hải; ngày tháng giao nhà là 01/10/1965. Sau khi tiếp nhận nhà, Cty Kinh doanh nhà (nay là Cty TNHH MTV Quản lý và Kinh doan nhà Hải Phòng) đã ký hợp đồng cho các cá nhân và tổ chức thuê. Ngày 09/6/2000, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1040/QĐ-UB xác lập sở hữu Nhà nước đối với 137 ngôi nhà do Cty Kinh doanh nhà đang quản lý, cho thuê theo chính sách nhà cải tạo, vắng chủ, trong đó có nhà số 139 đến 143 Đinh Tiên Hoàng. Hiện nay, tại các nhà này, 03 hộ đã nộp tiền mua thanh lý nhà, 03 hộ đang đang ký hợp đồng thuê nhà ở và 01 tổ chức ký hợp đồng thuê nhà để sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Năm 2017, bà Bạch Quế Hương (con ông Bạch Quế Hải, chắt của ông Bạch Thái Bưởi) có đơn đòi lại nhà 61, 63 Đinh Tiên Hoàng và 21 Quang Trung với lý do ông Hải gửi TP Hải Phòng giữ nhà để đi tham gia kháng chiến. Bà Hương cung cấp giấy viết tay đề ngày 01/10/1958 của ông Bạch Thái Hải gửi Phòng nhà cửa, trong đó, phần ghi nội dung mà bà Hương cho rằng ông Hải “gửi giữ” nhà bị mờ không đọc được, còn phần chứng nhận của Phòng Nhà cửa thì ghi rõ “Đã nhận quản lý kể từ ngày 01/10/1958”, tuy nhiên, hồ sơ quản lý nhà của địa phương không lưu giữ giấy viết tay này.

Tính đến thời điểm Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố (tháng 12/2018), bà Hương không cung cấp được tài liệu về việc phân chia thừa kế liên quan đến ông Hải và cũng không có giấy tờ thể hiện việc các đồng thừa kế khác ủy quyền cho ông Hải hay bà Hương quản lý nhà, đất nói trên.

Ngày 20/8/2018, UBND TP Hải Phòng có Thông báo về việc dự kiến hỗ trợ cho gia đình bà Hương 02 lô đất với tổng diện tích khoảng 130m2 tại mặt đường Hạ Lý khu tái định cư của quận Hồng Bàng để làm nơi lưu niệm doanh nhân Bạch Thái Bưởi. Tuy nhiên, gia đình bà Hương không đồng ý mà tiếp tục đòi lại nhà đất nói trên.

Nay UBND thành phố xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng giải quyết đối với trường hợp bà Hương xin lại nhà số 61, 63 Đinh Tiên Hoàng và 21 Quang Trung nay là số 139, 141, 143 Đinh Tiên Hoàng. 

Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ quản lý nhà do UBND thành phố cung cấp thì Nhà nước đã quản lý nhà số 61, 63 Đinh Tiên Hoàng và 21 Quang Trung, đã xác lập quyền sở hữu Nhà nước diện vắng chủ và thực tế đã bố trí sử dụng nhà đất này (một phần diện tích từ năm 1958, phần diện tích còn lại từ năm 1965).

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 23/2003/NQ-QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội thì Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc giải quyết nhà số 61, 63 Đinh Tiên Hoàng và 21 Quang Trung nay là số 139, 141, 143 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load