Thứ bảy 20/04/2024 16:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín: Nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

15:07 | 17/01/2019

Tranh thủ lúc UBND xã Hiền Giang, huyện Thường Tín tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cùng với đó là sự lơ là quản lý của cán bộ chuyên môn, hàng chục hộ dân đã tự ý chuyển đổi, san lấp đất nông nghiệp, ao hồ làm nhà xưởng…

Công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang. Ảnh: Hữu Trường

Xã biết, huyện không

Để kiểm chứng thông tin bạn đọc phản ánh việc buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn xã Hiền Giang, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã về địa phương mục sở thị ở xứ đồng Ngẩy, thôn Quang Hiền nhận thấy có tới hàng chục hộ dân tự ý chuyển đổi, san lấp đất NN, ao, hồ để làm nhà xưởng. Lợi dụng thời điểm cuối năm 2018, UBND xã tiến hành xây dựng đường giao thông tại một số tuyến, nhiều hộ dân đã tranh thủ xây dựng nhà ở, nhà xưởng bằng khung sắt, mái tôn trên đất NN. Trong số này có hộ ông Lê Hoàng Minh đã làm xong nhà xưởng khoảng 250m2 gần kênh Xíu. Liền kề với nhà ông Minh là nhà xưởng vi phạm của ông Lê Quang Tập rộng gần 200m2 đang lắp đặt dở dang thì bị chính quyền địa phương đình chỉ xây dựng.

Cách đó không xa, gần đường giao thông dẫn vào thôn Hưng Hiền có khoảng 10 hộ dân đã làm nhà ở, nhà xưởng, chuồng trại chăn nuôi rộng từ 100 - 200m2, tại khu vực đất nông nghiệp chuyển đổi mô hình VAC chỉ được phép dựng nhà tạm rộng 20m2 làm nơi ở để trông nom vật nuôi, cây trồng của gia đình. Tại khu vực này, hiện có một số hộ đang tranh thủ san lấp đất nông nghiệp để chờ có cơ hội sẽ làm nhà ở, nhà xưởng. Cũng ở xứ đồng Ngẩy (gần xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai) còn có trường hợp đang xây dựng nhà ở 2 tầng trên đất nông nghiệp rộng gần 100m2 nhưng không thấy lực lượng chức năng vào cuộc xử lý.

Để làm rõ sự việc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Thường Tín Dương Đình Tiêu, lúc này ông Tiêu mới gọi cán bộ chuyên môn kiểm tra nội dung phóng viên đã trao đổi, đặt lịch làm việc trước đó. Tuy nhiên, cán bộ chuyên môn cũng không nắm bắt được tình hình vi phạm xây dựng tại xã Hiền Giang nên không thể cung cấp được thông tin gì. “Lãnh đạo Đội và cán bộ chuyên môn sẽ kiểm tra thông tin phóng viên cung cấp. Nếu phát hiện UBND xã Hiền Giang để hàng loạt trường hợp làm nhà xưởng, nhà ở trên đất nông nghiệp, ao hồ sẽ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện hướng xử lý, kỷ luật cán bộ để lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, xây dựng ở địa phương này” - ông Tiêu khẳng định.

Vi phạm ngay gần trụ sở xã

Lý giải về nội dung này, Chủ tịch UBND xã Hiền Giang Vũ Ngọc Hiểu thừa nhận, cuối năm 2018, địa phương phát hiện ông Minh và ông Tập làm nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn trên đất công do thôn Quang Hiền bán trái thẩm quyền từ năm 2006 và đã yêu cầu dừng thi công chờ xử lý. Sau khi xem hình ảnh phóng viên chụp các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp nằm liền kề đường giao thông đi vào thôn Hưng Hiền cùng một số công trình khác, ông Hiểu cho biết đó là những công trình vi phạm cũ và một số công trình chưa xác định được ở vị trí nào trên địa bàn. Khi phóng viên khẳng định vị trí các công trình này chỉ nằm cách trụ sở UBND xã 200 - 300m, tại sao cán bộ không phát hiện ngay từ sớm, đồng thời đề cập xem hồ sơ các công trình vi phạm. Lúc này, ông Hiểu đưa ra lý do vì thời gian qua cán bộ địa phương bận tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nên chưa sâu sát trong công việc, địa bàn được giao rồi từ chối cung cấp văn bản.

Thực tế hiện nay cho thấy, nếu chính quyền các cấp huyện Thường Tín không sớm vào cuộc xử lý dứt điểm thì chẳng mấy chốc xã Hiền Giang sẽ trở thành đại "công trường" vi phạm về đất đai, xây dựng.

Theo CÔNG TÂM/kinhtedothi.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load