Thứ năm 25/04/2024 20:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Phát huy hoạt động ca múa nhạc dân tộc, nghệ thuật truyền thống thu hút du khách

17:01 | 19/11/2019

(Xây dựng) - Chương trình biểu diễn phục vụ thường xuyên, theo lịch định kỳ nhằm mục đích tạo điểm nhấn thu hút du khách, đồng thời quảng bá, giới thiệu về các loại hình nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc, nghệ thuật truyền thống để du khách hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vĩnh Phúc: Phát huy hoạt động ca múa nhạc dân tộc, nghệ thuật truyền thống thu hút du khách
Du khách nước ngoài thích thú với loại hình nghệ thuật truyền thống.

Chương trình biểu diễn các loại hình ca múa nhạc dân tộc, nghệ thuật truyền thống được Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức biểu diễn báo cáo, thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật thuộc Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2019, phục vụ du khách tại Khu du lịch – di tích lịch sử, danh thắng Tây Thiên thuộc huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2019.

Những tiết mục nghệ thuật được biểu diễn tại đền Thỏng, Khu danh thắng Tây Thiên ngày 17/11/2019 gồm: Hòa tấu dàn nhạc - năm cung hòa điệu, nét quê; biểu diễn múa trống quân Đức Bác; Một thoáng quê hương; duyên phận phải chiều; Vĩnh Phúc quê em; giá chúa Tây Thiên; Vịnh Xuân quê hương. Tổng số buổi biểu diễn (dự kiến) thực hiện từ tháng 11/2019 (17, 23, 24, và 30) đến hết tháng 12/2019 (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28), thời lượng: Mỗi buổi biểu diễn được diễn ra trong khoảng thời gian từ 35 đến 40 phút.

Hình thức biểu diễn các tiết mục được thực hiện linh hoạt, theo nhu cầu, yêu cầu của khán giả và khả năng phục vụ, đáp ứng của nghệ sỹ diễn viên. Loại hình nghệ thuật chủ đạo tại các buổi biểu diễn là nghệ thuật truyền thống như: Hát chèo, hát văn, hát chầu văn, hầu đồng, hát trống quân, hát xoan, biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, nhạc cụ dân tộc…

Vĩnh Phúc: Phát huy hoạt động ca múa nhạc dân tộc, nghệ thuật truyền thống thu hút du khách
Tiết mục hầu đồng "Giá chúa Tây Thiên".

Chương trình biểu diễn được xây dựng phong phú, đa dạng về nội dung, hình thức biểu diễn và chất lượng nghệ thuật, các tiết mục lựa chọn phù hợp với không gian, địa điểm biểu diễn và nhu cầu thưởng thức của du khách. Biểu diễn với giao lưu nghệ thuật, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích để du khách và nhân dân được làm quen, đến gần hơn với sân khấu biểu diễn, sẽ tạo sự thân thiện, gần gũi giữa khách du lịch với Vĩnh Phúc.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load