Thứ sáu 19/04/2024 14:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vì sao Cảng Quy Nhơn ở Bình Định lại được bán một cách gấp rút?

20:23 | 14/09/2018

Cảng Quy Nhơn, nằm trên đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, là cảng biển có tầm chiến lược ảnh hưởng đến cả khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, hạ Lào, Đông Bắc Campuchia và cả Đông Bắc Thái Lan; là cảng biển gần hải phận quốc tế trên Biển Đông nhất.


Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn. (Nguồn: TTXVN)

Tuy nhiên, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines (thuộc Bộ Giao thông vận tải), đơn vị chủ quản Cảng Quy Nhơn đã nhiều lần thoái vốn nhà nước, bán cổ phần cho doanh nghiệp tư nhân.

Tháng 9/2015, toàn bộ 49% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được thoái hết vốn sau khi bán không qua đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau đó, Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ thu hồi lại vốn giữ quyền chi phối Cảng Quy Nhơn về cho nhà nước quản lý.

Gần đây, nhiều thông tin, dư luận lại dấy lên việc mua, bán Cảng Quy Nhơn với giá rẻ, ẩn chứa nhiều uẩn khúc. Thông tấn xã Việt Nam đã làm việc với nhiều bên liên quan và xin giới thiệu tới bạn đọc loạt bài về vấn đề này.

Quá trình thoái hết toàn bộ vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn để chuyển nhượng cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành đang được dư luận đặt ra nhiều nghi vấn.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông Tô Tử Thanh, là người tâm huyết và theo đuổi các vấn đề tại Cảng Quy Nhơn. Chính ông là người đã gửi tâm thư kiến nghị lên Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư về 9 vấn đề của tỉnh Bình Định, trong đó nổi cộm nhất là quá trình thoái vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cử đoàn công tác tiến hành kiểm tra Cảng Quy Nhơn từ tháng 8/2016 đến tháng 3/2017.

Sau thời gian kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về các vấn đề mà ông Tô Tử Thanh đã nêu.

Tuy nhiên, ông Tô Tử Thanh nói: “Riêng các vấn đề về Cảng Quy Nhơn, tôi cho rằng kết luận chưa rõ ràng. Điều cốt lõi mà tôi muốn làm rõ là: một, ai chủ trương bán 100% cổ phần của Cảng Quy Nhơn cho tư nhân; hai, tại sao xác định giá trị Cảng Quy Nhơn chỉ có 404 tỉ đồng, giá này chỉ vừa đủ cho hai cần cẩu và thương hiệu “Cảng Quy Nhơn”; ba, là có lợi ích nhóm trong vấn đề này hay không."

"Vậy nên, việc kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, và khiển trách ông Lê Hữu Lộc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định có hai vấn đề là tổ chức, bổ nhiệm cán bộ và việc hối thúc bán Cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên, nội dung chính vẫn là vấn đề tổ chức, bổ nhiệm cán bộ nên tôi chưa đồng tình và đã kiến nghị tiếp," ông Thanh nói.

Từ tháng 4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Thanh tra Chính phủ tiếp tục tiến hành thanh tra toàn diện Cảng Quy Nhơn.

Vấn đề dư luận đặt ra nghi vấn là tại sao tiến trình thoái vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn diễn ra “gấp rút” như vậy.

Từ tháng 2/2015, Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành (gọi tắt là Công ty Hợp Thành) đã mua 26,01% cổ phần, thì đến tháng 8, Hợp Thành đã được bán 49% cổ phần còn lại? Và vì sao, lãnh đạo tỉnh Bình Định lại quá “sốt sắng” để bán hết cổ phần vốn nhà nước tại cảng?

Theo quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 4/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; trong đó, Cảng Quy Nhơn nằm trong các doanh nghiệp được cổ phần hóa (nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ) nhằm mục tiêu phát triển lĩnh vực khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải, góp phần thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Vậy nhưng vào ngày 4/4/2013, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc ký văn bản số 1115/UBND-KT đề nghị giảm vốn điều lệ do nhà nước nắm giữ tại Cảng Quy Nhơn xuống còn 49%.

Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải có công văn số 2900/BGTVT-QLDN gửi Chính phủ về cùng nội dung đề nghị cho phép giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn còn 49%.

Ngày 27/5/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh ký quyết định số 747/TTg-ĐMDN về việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn theo phương thức Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines nắm giữ 49% vốn điều lệ, các nhà đầu tư trong nước nắm 51%.

Ngày 2/8/2013, Công ty Hợp Thành được công nhận là nhà đầu tư chiến lược thông qua nghị quyết số 2141/NQ-HHVN của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines. Sau đó, Hội đồng quản trị Công tư cổ phần Cảng Quy Nhơn đã thông qua phương án chuyển nhượng 26,01% vốn điều lệ cho cổ đông sáng lập.

Ngày 20/9/2013, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quy Nhơn và Công ty Hợp thành ký hợp đồng mua cổ phần lần đầu số 01/CĐCL/CQN-HT và thực hiện thành công giao dịch với số lượng 4,041 triệu cổ phần với giá 12.792 đồng/cổ phần, tổng giá trị hợp đồng gần 51,7 tỷ đồng.

Giao dịch này được thực hiện sau khi có thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quy Nhơn ngày 12/9/2013 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Hình thức mua cổ phần phát hành lần đầu được tổ chức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 25/2/2014, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc ký tiếp văn bản số 628/UBND-TH gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị bán hết phần vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn.

Đến ngày 8/9/2014, Chính phủ đã có văn bản cho phép bán hết vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn.

Ngày 26/2/2015, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines và Công ty Hợp Thành đã ký và thực hiện thành công hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/HĐCNCP với 10.210.627 cổ phần được giao dịch theo giá mua bán là 13.500 đồng/cổ phần; tổng giá trị hợp đồng này gần 142 tỷ đồng.

Vào ngày 24/4/2015, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines có công văn gửi Công ty Hợp Thành về việc nhận chuyển nhượng 49% vốn điều lệ thuộc sở hữu của mình tại Cảng Quy Nhơn.

Ngay cùng ngày, Công ty Hợp Thành đã có công văn số phản hồi đồng ý nhận chuyển nhượng 49% số cổ phần này của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Ngày 13/7/2015, trước thời điểm về hưu, ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định ký tiếp văn bản số 1062 gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đề nghị đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn. Văn bản này không được thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đến ngày 6/8/2015, Vinalines và Công ty Hợp Thành đã ký và thực hiện thành công hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/HĐCNCP, hoàn thành việc chuyển nhượng 19.801.635 cổ phần với giá mua 13.800 đồng/cổ phần; tổng giá trị hợp đồng là hơn 273 tỉ đồng, qua đó, chính thức nắm giữ 86,23% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Khi giải trình trước Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, ông Lê Hữu Lộc, cho biết đã ký 2 văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải lần lượt thoái vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn sau khi được trao đổi rất kỹ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Thiện.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cảng Quy Nhơn Lê Hồng Thái, Công ty Hợp Thành đầu tư vào Cảng Quy Nhơn theo đúng quy định.

Đối với giai đoạn mua cổ phần Cảng Quy Nhơn lần đầu tiên, Công ty Khoáng sản Hợp Thành đã thực hiện đúng trình tự, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Vinalines đặt ra cho nhà đầu tư chiến lược.

Công ty đã cùng tham gia với rất nhiều các nhà đầu tư đấu giá trên sàn và đấu giá thành công đúng với giá thị trường 100% khi Công trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quy Nhơn bán cổ phần lần đầu.

Việc thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần từ Vinalines khi thoái vốn đã triển khai đúng theo chủ trương của chính phủ. Quy trình thực hiện được đàm phán công khai, minh bạch, và ký kết bằng các hợp đồng kinh tế.

Vấn đề dư luận đặt ra là tại sao lãnh đạo tỉnh Bình Định thời điểm đó lại “sốt sắng” đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng thoái hết vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn? Và tại sao Vinalines và Công ty Hợp Thành hoàn thành việc đề nghị nhận chuyển nhượng và đồng ý nhận chuyển nhượng 49% cổ phần Cảng Quy Nhơn chỉ trong vòng một ngày (24/4/2015)?

Ông Nguyễn Văn Thiện cho rằng việc ông hối thúc ông Lê Hữu Lộc ký 2 văn bản và tự mình ký một văn bản đề nghị giảm và bán hết vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn là vì “nhu cầu bức thiết để mở rộng, nâng cấp cảng Quy Nhơn, đáp ứng nhu cầu phát triển. Vì lúc đó, hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng nhanh, cảng bị quá tải không đáp ứng được tốc độ phát triển của tỉnh."

"Cảng Quy Nhơn cần một nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực để nhanh chóng đầu tư vốn, nâng cao năng lực của cảng, đáp ứng nhu cầu phát triển chứ Cảng Quy Nhơn trực thuộc Vinalines, tỉnh Bình Định đâu có quyền gì mà bán," ông Thiện giải bày.

Theo PHẠM KHA (VIETNAM+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load