Thứ bảy 20/04/2024 14:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ứng dụng AI có thể giúp GDP Đức tăng 13% giai đoạn 2019-2025

14:47 | 22/11/2019

Theo báo cáo nghiên cứu của Hiệp hội Ngành Internet Đức, mức tăng GDP trên sẽ tương đương khoảng 488 tỷ euro (khoảng 540 tỷ USD), trong đó khoảng 330 tỷ euro có được từ tiết kiệm chi phí.

Ứng dụng AI có thể giúp GDP Đức tăng 13% giai đoạn 2019-2025
Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở Munich, miền nam Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo nghiên cứu của Hiệp hội Ngành Internet Đức công bố ngày 21/11, nếu trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trên quy mô lớn tại Đức, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này vào năm 2025 sẽ đạt 13% so với năm 2019.

Báo cáo nghiên cứu cho hay mức tăng GDP nói trên sẽ tương đương khoảng 488 tỷ euro (khoảng 540 tỷ USD), trong đó khoảng 330 tỷ euro có được từ tiết kiệm chi phí.

Các lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất từ ứng dụng AI sẽ là ngành bán lẻ, tiêu dùng, năng lượng, môi trường, ngành hóa học. Ước tính mỗi lĩnh vực sẽ được lợi gần 100 tỷ euro.

Nhằm khai thác triệt để “tiềm năng to lớn” của AI, Hiệp hội Ngành Internet Đức đề xuất các công ty Đức hành động nhanh chóng và nghiên cứu mọi viễn cảnh họ có thể triển khai ứng dụng AI.

Chủ tịch Hiệp hội Ngành Internet Đức Oliver Sueme cho biết các công ty tại Đức hiện vẫn chưa mạnh dạn trong việc sử dụng các công nghệ AI.

Theo số liệu mới nhất từ Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis), nền kinh tế Đức tăng trưởng nhẹ 0,1% trong quý 3 vừa qua. Mức tăng có được chủ yếu nhờ vào chi tiêu công và tiêu dùng tư nhân./.

Theo K.Dung (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load