Thứ năm 18/04/2024 18:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu quận Thủ Đức báo cáo rõ vụ việc liên quan đến cán bộ quận vi phạm trật tự xây dựng

08:40 | 05/11/2019

(Xây dựng) - UBND thành phố vừa chỉ đạo UBND quận Thủ Đức báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan đến cán bộ quận Thủ Đức vi phạm trật tự xây dựng.

UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu quận Thủ Đức báo cáo rõ vụ việc liên quan đến cán bộ quận vi phạm trật tự xây dựng
Một trong những công trình sai phạm của 2 “quan quận” Thủ Đức (Ảnh: Báo PLO).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu làm rõ nội dung vụ việc, quá trình xử lý, lý do “bỏ lọt” công trình vi phạm không xử lý dứt điểm, kéo dài qua nhiều thời kỳ; việc thực hiện quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phân khu cục bộ tại khu vực công trình vi phạm; làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan; kiến nghị biện pháp xử lý đối với cán bộ vi phạm; hoàn thành xử lý công trình vi phạm chậm nhất là trước tháng 12/2019.

Trước đó, báo chí đã có nhiều bài phản ánh về việc ông Lê Hữu Thành – Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và em ruột là ông Lê Ngọc Quý – Trưởng phòng Tư pháp quận cùng những người thân khác đã xây dựng nhiều công trình trái phép tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức.

“Các công trình này được xây dựng trái phép từ năm 2012 đến nay, thời gian đó Chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh là ông Trần Minh Tú đã ra nhiều Quyết định cưỡng chế nhưng không thành vì bị can thiệp. Mới đây, ông Tú cũng đã bị điều chuyển về làm chuyên viên tại Ban Dân vận quận Thủ Đức, một động thái mà theo ông Tú là không khác gì bị cách chức”, VietNamNet cho biết.

Sau khi báo chí “lên tiếng”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã phải đích thân xuống tận hiện trường để thị sát các công trình trái phép này của hai vị này.

Tại chuyến thị sát, ông Nhân yêu cầu quận Thủ Đức phải thực hiện nghiêm việc cưỡng chế. Đồng thời, có hình thức kiểm điểm nghiêm khắc cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc xây dựng trái phép và báo cáo lên Thành ủy chậm nhất ngày 28/10.

Chiều 30/10, đã có thông tin xác nhận từ Quận ủy Thủ Đức là ông Lê Hữu Thành xin thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

Hiện Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy triển khai thực hiện các bước theo quy định.

Sự việc liên quan đến 2 “quan quận” này là khu đất thuộc quy hoạch ga dự trữ theo Quyết định số 4940/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên, từ năm 2015 - 2017 khu vực này đột nhiên “mọc” lên các công trình xây dựng như: Công trình nhà xe do ông Lê Hữu Thành làm chủ đầu tư với diện tích vi phạm khoảng 469,89m2 kết cấu cột sắt, kèo sắt, vách tôn, mái tôn, thời điểm vi phạm năm 2016.

Công trình xây dựng xưởng gỗ do bà Lê Thị Ngọc Phụng làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 249,9m2, kết cấu cột - kèo sắt vách tôn, mái tôn, vi phạm năm 2017; Công trình xây dựng xưởng cơ khí do bà Lê Thị Tuyết làm chủ đầu tư với diện tích vi phạm 120,09m2, kết cấu cột - kèo sắt, vách tôn, mái tôn, vi phạm năm 2016.

Công trình xây dựng xưởng cơ khí do ông Lê Ngọc Dương làm chủ đầu tư với diện tích vi phạm khoảng 177,08m2, kết cấu 1 trệt +1 lửng, cột - kèo sắt, vách tôn, mái tôn, sàn gỗ, vi phạm năm 2017. Công trình xây dựng nhà xưởng do bà Lê Thị Kim Linh làm chủ đầu tư, diện tích vi phạm 150m2 kết cấu khung sắt, vách và mái tôn vi phạm năm 2018.

Công trình xây dựng không phép do ông Lê Hùng Sơn làm chủ đầu tư có diện tích vi phạm 50m2, kết cấu móng bê tông cốt thép, cột sắt, vách và mái tôn, vi phạm năm 2016.

Trước những chứng cứ báo chí nêu, Bí Thư Thành ủy kiểm tra thì lãnh đạo quận Thủ Đức thừa nhận xử lý vụ việc sai phạm này là chậm, sẽ rút kinh nghiệm và cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm vụ việc sai phạm, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo. Xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ và cũng không loại trừ ai.

Mạnh Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load