Thứ sáu 19/04/2024 08:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

TT-Huế: Ngang nhiên đóng cọc, xây cầu trái phép trên danh thắng đầm Lập An

16:11 | 13/12/2019

Cty TNHH Thương mại Bé Thân (Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã ngang nhiên hợp đồng đơn vị thi công tiến hành đóng hàng chục cọc bê tông xuống vùng mặt nước thuộc danh thắng đầm Lập An để làm cầu nối từ một nhà hàng nổi ra phía đầm phá. Việc làm này không được sự đồng ý của cơ quan chức năng, có dấu hiệu xâm hại môi trường cảnh quan thiên nhiên.

tt hue ngang nhien dong coc xay cau trai phep tren danh thang dam lap an
Cầu chữ L không phép do Cty Bé Thân xây dựng trên mặt nước đầm Lập An

Ngày 6/12/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh TT-Huế cấp giấy phép xây dựng cho Cty TNHH Thương mại Bé Thân (gọi tắt Cty Bé Thân), do ông Ngô Quang Thân làm giám đốc. Từ đó đến nay, công trình nhà hàng nổi Bé Thân do Cty Bé Thân làm chủ, đã hoàn thành, đưa vào khai thác, đón khách.

Tuy nhiên, mới đây, Cty Bé Thân đã ngang nhiên hợp đồng đơn vị thi công xây dựng một cây cầu, với 50 trụ bê tông cắm xuống mặt nước danh thắng đầm Lập An, nằm ngoài nội dung, các hạng mục công trình xây dựng mà cơ quan chức năng đã cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp này.

Vào ngày 2/12/2019, sau khi phát hiện hành vi xây dựng công trình trái phép xâm hại danh thắng đầm Lập An, lực lượng chức năng gồm BQL Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh TT-Huế, Đội Quản lý Đô thị huyện Phú Lộc đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, buộc dừng thi công.

tt hue ngang nhien dong coc xay cau trai phep tren danh thang dam lap an
Việc vi phạm từng bị cơ quan chức năng phát hiện, đình chỉ xây dựng, nhưng Cty Bé Thân vẫn cố tình cho thi công thêm một đoạn cầu khác

Biên bản vi phạm xác lập hành vi vi phạm của Cty Bé Thân cho thấy, doanh nghiệp này đã cho xây dựng một công trình cầu đi bộ, với mặt sàn cầu dẫn đã lắp gỗ ghép dài 17m, rộng 2m; phần chưa lắp ghép sàn gỗ có chiều dài 26m. Cty Bé Thân đã ngang nghiên cho đóng 50 cọc bê tông cốt thép xuống đầm Lập An (kích thước 0,15 x 0,15m, cao 3m), tạo thành hình dạng cầu đi bộ hình chữ L.

Do công trình này không thuộc nội dung cấp phép theo giấy phép xây dựng của BQL Khu Kinh tế - CN tỉnh TT-Huế, lực lượng chức năng yêu cầu Cty Bé Thân dừng xây dựng, khẩn trương tháo dỡ toàn bộ công trình không phép kể trên, phục hồi lại nguyên trạng mặt nước đầm Lập An.

Yêu cầu là vậy, tuy nhiên, qua kiểm tra của lực lượng chức năng vào sáng 13/12, Cty Bé Thân chẳng những không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm mà còn tiếp tục thi công hoàn thiện cây cầu. Từ 17m công trình cầu xây dựng lát gỗ trái phép ban đầu, hơn 10 ngày sau, Cty Bé Thân cho xây gần như hoàn chỉnh cây cầu “lậu”, với tổng chiều dài hơn 30m, tạo thành một hình chữ L trên mặt nước đầm Lập An.

Trao đổi với PV Tiền Phong trưa 13/12, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, cho biết, việc xây dựng công trình trái phép của Cty Bé Thân trên đầm Lập An từng bị phát hiện, lập biên bản, ngăn chặn. Do tiếp tục cố tình vi phạm xây dựng trái phép, ngay trong sáng 13/12, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc đã ký ban hành biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Cty Bé Thân, với tổng số tiền phạt 40 triệu đồng.

tt hue ngang nhien dong coc xay cau trai phep tren danh thang dam lap an
Ngày 13/12, DN xây dựng công trình này đã bị xử phạt 40 triệu đồng, buộc tháo dỡ kể từ ngày 14/12

“Chúng tôi yêu cầu, doanh nghiệp Bé Thân phải chấp hành dừng xây dựng cầu và buộc tháo dỡ công trình không phép. Cây cầu này Cty Bé Thân xây dựng với mục đích dành cho du khách đến chụp ảnh, công trình không có trong nội dung cấp phép. Doanh nghiệp hứa sẽ bắt đầu tháo dỡ cầu đi bộ từ ngày mai 14/12”, ông Mạnh thông tin.

Đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) còn được gọi là vụng An Cư, với diện tích khoảng 800 ha. Đây là đầm nước lợ lớn, thuộc vào loại đẹp nhất trên cung đường du lịch miền Trung. Ngoài vai trò thu hút khách du lịch của một thắng cảnh, đầm Lập An còn có hệ sinh thái đầm phá đa dạng, cung cấp sinh kế cho hàng ngàn người dân địa phương với nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Theo NGỌC VĂN/Tienphong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load