Thứ sáu 26/04/2024 01:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trường hợp nào bị xếp vào nợ xấu?

16:09 | 07/11/2019

Ông Lê Minh Kha (TPHCM) vay trả góp trong 18 kỳ từ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Ông đã trả góp được 8 kỳ, trong đó có 3 kỳ trả trễ 1 ngày, 1 kỳ trả trễ 3 ngày và 1 kỳ trả trễ 4 ngày.

Trường hợp nào bị xếp vào nợ xấu?
Ảnh minh hoạ

Ông Kha cũng có nợ thẻ tín dụng của Công ty Tài chính TNHH MTV Homecredit Việt Nam là 5 triệu đồng, hạn mức thẻ là 10,6 triệu đồng, nhưng không phải là nợ quá hạn.

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin tín dụng CIC thì ông có điểm tín dụng là 607 và mức độ rủi ro là 5.

Ông Kha hỏi, theo báo cáo của Trung tâm Thông tin tín dụng CIC trường hợp của ông có chính xác không? Làm thế nào thì ông mới có thể xóa nợ xấu để có thể vay vốn kinh doanh?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ thông tin định danh của khách hàng Lê Minh Kha (ông Kha) phối hợp cung cấp, CIC đã kiểm tra dữ liệu của ông Kha tại CIC và xác minh hiện tại ông Kha đang được các tổ chức tín dụng đánh giá, phân loại ở nhóm nợ đủ tiêu chuẩn (nợ nhóm 1), không có nợ cần chú ý (nhóm 2) và nợ xấu (nhóm 3,4,5) tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào trong thời gian 5 năm gần nhất.

Báo cáo chấm điểm khách hàng vay thể nhân do CIC thực hiện trên cơ sở đánh giá các thông tin pháp lý và quan hệ tín dụng của khách hàng vay trong vòng 3 năm gần nhất do các tổ chức tín dụng báo cáo về CIC bao gồm: Độ tuổi, tình trạng quan hệ tín dụng hiện tại, thông tin về thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng, lịch sử thanh toán nợ, số lượng khoản vay, loại vay (tín chấp, có tài sản bảo đảm)…

Đối với trường hợp của ông Kha, được chấm 607 điểm - tương ứng với hạng 5, là mức hạng điểm trung bình (không thuộc hạng rủi ro cao: Từ hạng 09 đến hạng 11), mức điểm hạng này không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tiếp cận tín dụng của ông Kha. Tuy nhiên, để cải thiện hơn nữa điểm tín dụng của bản thân, CIC khuyến nghị ông Kha:

- Luôn duy trì trả nợ đầy đủ và đúng hạn đã cam kết với tổ chức tín dụng;

- Khi có nhiều khoản nợ cùng lúc, nên cố gắng chi trả dần hết số dư nợ hiện tại, không nên đồng thời phát sinh thêm nợ mới;

- Hạn chế mở nhiều thẻ tín dụng trong thời gian ngắn;

- Duy trì tỷ lệ chi tiêu trên hạn mức tín dụng được cấp ở mức thấp.

Theo Baochinhphu.vn

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load