Thứ tư 24/04/2024 19:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trường Cao đẳng Nghề Xây dựng: Đón chào năm học mới

15:24 | 19/11/2019

(Xây dựng) - Sáng 15/11, Trường CĐ Nghề xây dựng đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 và Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Buổi lễ không chỉ là sự tri ân, động viên những người thầy, người cô trong Nhà trường đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người mà còn là dịp cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường thể hiện sự quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

Trường Cao đẳng Nghề Xây dựng: Đón chào năm học mới
Thầy Hiệu trưởng Bùi Văn Dũng đánh những hồi trống đầu tiên đánh dấu mốc khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Buổi lễ đã vinh dự được đón tiếp các vị khách quý đến từ CĐXDVN, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng…

Tại buổi lễ, thầy Bùi Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã điểm lại những thành tích nổi bật của thầy, cô và trò nhà trường trong năm học vừa qua. Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, thầy Bùi Văn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, chung tay gánh vác của tất cả cán bộ, giảng viên nhân viên và học sinh sinh viên trong toàn trường, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo từ lãnh đạo cấp trên với Nhà trường trong thời gian qua.

Chào đón năm học mới 2019 - 2020 với nhiều niềm vui mới, đón nhận những thời cơ và thách thức mới với truyền thống đoàn kết và tinh thần đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hết mình phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, Ban giám hiệu cũng tin rằng năm học 2019 - 2020 sẽ là một năm đầy ý nghĩa, tiếp tục đánh dấu sự phát triển đi lên và khẳng định vị thế, thương hiệu của nhà trường với một môi trường làm việc, học tập sáng tạo, kỷ cương và chuyên nghiệp.

Trường Cao đẳng Nghề Xây dựng: Đón chào năm học mới
Ban giám hiệu Nhà trường đón nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch CĐXDVN đã đánh giá cao những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học 2018 - 2019. Tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, tiếp tục đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng, tỉnh Quảng Ninh và cả nước, quan tâm, chú trọng từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên, người lao động trong điều kiện còn nhiều khó khăn hiện nay.

Thay mặt cho học sinh, sinh viên toàn trường, em Trần Thị Ngọc Trinh học sinh lớp Trung cấp khóa K52 đã nói lên cảm nghĩ của mình về mái trường CĐ Nghề xây dựng nhân ngày khai giảng năm học mới và bày tỏ quyết tâm học tập tốt, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2019 - 2020.

Nhân ngày Khai giảng và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Nhà trường cũng vui mừng đón nhận những lời chúc mừng tốt đẹp, những lẵng hoa tươi thắm đến từ Bộ Xây dựng, CĐXDVN, các đơn vị liên kết đào tạo và đại diện học sinh, sinh viên các lớp trong toàn trường.

Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ Xây dựng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng, Bằng khen của CĐXDVN cho các tập thể, đoàn viên công đoàn có nhiều thành tích xuất sắc.

Thanh Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

  • 100 suất học bổng cho các lãnh đạo trẻ tương lai

    (Xây dựng) - Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG Future Leaders 2024 là một chương trình đặc biệt, nơi các bạn trẻ có cơ hội trao đổi cùng những nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam, được khai phóng tư duy, tầm nhìn và kết nối với mạng lưới những người trẻ tài năng trên khắp Việt Nam và toàn cầu.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load