Thứ năm 25/04/2024 12:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Bờ biển sạt lở nghiêm trọng đe dọa tính mạng người dân

15:49 | 07/01/2019

(Xây dựng) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp mưa lớn những ngày cuối tháng 12/2018 làm triều cường dâng cao, sóng to nhiều đoạn bờ biển qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.


Biển xâm thực gây sạt lở rừng phòng hộ.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây ra gió mạnh, sóng to, triều cường, kết hợp nước dâng làm bờ biển tiếp tục sạt lở nặng. Khu vực đoạn qua xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) được xác định bị sạt lở nghiêm trọng nhất, với chiều dài  hơn 3,3 km; một số đoạn nước đã tràn qua Tỉnh lộ 21.

Khu vực bờ kè biển ở thôn An Dương, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) đã được đầu tư xây dựng trong năm 2015 và các khu vực tiếp giáp hai khoá đầu kè, phần chưa được đầu tư xây dựng bị sạt lở với chiều dài 2km, xói sâu vào 5 - 8m. Đoạn quan xã Phú Diên, Phú Hải (huyện Phú Vang), với tổng chiều dài khoảng 2km.

Khu vực bờ biển xã Vinh Hải đã bị sạt lở kéo dài hơn 10 năm qua. Những năm gần đây, tình trạng sạt lở còn nghiêm trong hơn, cứ đến mùa mưa bão, người dân địa phương luôn nơm nướp lo sợ. Mỗi lần mưa bão, triều cường dâng cao, bờ biển Vĩnh Hải bị ăn sâu vào đất liền hàng chục mét và nhiều lần đã mở luôn cửa biển mới, nước biển tràn qua tỉnh lộ.

Nhiều người dân ở xã Vinh Hải lo lắng: Những năm gần đây, nước biển liên tục xâm nhập, ăn sâu vào đất liền, nhiều diện tích đất, cây cối, nhà cửa của người dân bị biển nhấn chìm. Một số diện tích đất nông nghiệp bị cát bồi lấp gây ảnh hưởng đến trồng trọt. Cuối năm 2018, triều cường dâng cao làm một số đoạn đê như đoạn qua thôn 4, xã Vĩnh Hải được đầu tư bằng kè đá cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ông Nguyễn Hữu - Chủ tịch UBND xã Vinh, cuối năm 2018 mưa liên tục khiến triều cường dâng cao, bờ biển tiếp tục bị xâm thực, sạt lở toàn tuyến với chiều dài 3,3km, một số đoạn bị xâm thực, sâu vào bờ 5 - 10m. Nước biển dâng cao đã tràn qua Tỉnh lộ 21 làm cát vùi lấp nhiều vị trí từ 0,3 - 0,5m, ăn sâu vào đến tỉnh lộ, chỉ còn cách 1 - 2m. Toàn xã có khoảng 700 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của sạt lở bờ biển và triều cường.

Khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển Vinh Hải là rất cấp thiết. UBND huyện Phú Lộc đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh sớm triển khai dự án trong năm 2019. Phía UBND tỉnh cũng đã phê duyệt phương án xây dựng mới tuyến kè qua xã Vinh Hải, với chiều dài 2,52km.

Theo thiết kế, kè được xây dựng kiên cố bằng bê tông, trên đỉnh kè kết hợp đường giao thông, một số đoạn có tường chắn sóng; đồng thời trồng bổ sung rừng phi lao đã bị gãy đổ, khôi phục lại rừng phi lao phòng hộ phía sau đỉnh kè, thực hiện trong thời gian 3 năm, kể từ ngày khởi công.


Nhiều hàng quán, công trình đều bị biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng.

Dự án đê kè chống sạt lở bờ biển ở Thừa Thiên - Huế được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ ưu tiên đầu tư các hạng mục xung yếu cấp bách. Dự án cũng khắc phục tại bờ biển Vinh Thanh (huyện Phú Vang).

Dự án hoàn thành tuyến đê kè còn kết hợp để phục vụ giao thông tại các địa phương; từng bước hình thành hệ thống công trình chống sạt lở bờ biển từ huyện Phong Điền đến huyện Phú Lộc trong Chương trình mục tiêu giảm nhẹ phòng chống thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra.

Ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết: Đoạn bờ biển qua xã Phú Thuận xảy ra sạt lở đã nhiều năm nay, mỗi năm ăn sâu vào đất liền vài mét. Năm 2017, dự án xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển với kinh phí 100 tỷ đồng từ nguồn của Trung ương dự kiến triển khai 886m dọc bờ biển xã Phú Thuận. Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng khoảng 450m, giúp giữ đất, bồi lấp đất rất hiệu quả.

Dự án xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển giai đoạn 2 vẫn chưa triển khai, khiến tình trạng sạt lở bờ biển vẫn tiếp tục xảy ra. Phía địa phương rất mong sớm triển khai dự án, giúp người dân nằm trong vùng nguy hiểm sớm được di dời, ổn định cuộc sống.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load