Thứ sáu 19/04/2024 14:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thị trường bất động sản Hạ Long nửa cuối năm 2019: “Sóng mạnh” ở Hòn Gai

10:52 | 17/10/2019

(Xây dựng) - Hòn Gai đang trở thành tâm điểm hút mạnh dòng vốn đầu tư từ những “ông lớn” nhằm đón đầu nhu cầu ở và lưu trú đang bùng nổ tại thành phố di sản.

Tâm điểm mới của Hạ Long

Theo điều chỉnh quy hoạch thành phố Hạ Long vừa được Chính phủ phê duyệt đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Hạ Long sẽ phát triển theo mô hình đa cực, trong đó lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, hướng đến phát triển đô thị theo hành lang ven biển vịnh Hạ Long.

Nếu như trước đây, Bãi Cháy thường là lựa chọn đầu tiên của du khách thì gần đây, Hòn Gai là điểm đến lý tưởng nhờ không gian nên thơ và nhiều điểm tham quan lý thú. Nhằm đẩy mạnh du lịch văn hóa tại Hòn Gai và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách, hàng loạt các công trình hạ tầng trọng điểm đã và đang được UBND thành phố triển khai.

Điển hình trong đó phải kể đến việc hoàn thiện và đưa vào hoạt động Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai năm 2018, đáp ứng khả năng tiếp nhận những tàu khách quốc tế trọng tải lớn, kết nối du lịch thông qua đường biển. Hay dự án cải tạo, chỉnh trang đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả) lên 6 làn xe, tạo thành tuyến giao thông huyết mạch kết nối nhiều điểm du lịch với cảnh quan ven biển ngoạn mục.


Hòn Gai - trung tâm du lịch mới của Hạ Long với diện mạo hoàn chỉnh.

Đặc biệt, công trình đường hầm xuyên vịnh Cửa Lục - dự án hầm cầu vượt biển đầu tiên của Việt Nam dự kiến khởi công trong năm 2019, rút ngắn thời gian di chuyển từ Bãi Cháy - Hòn Gai chỉ còn 3 phút, tạo tiền đề cho kế hoạch mở rộng vùng đô thị của thành phố.

Sự phát triển vượt bậc về quy hoạch hạ tầng khiến Hòn Gai đang dần nổi lên như một trung tâm du lịch của Hạ Long, kéo theo xu hướng dịch chuyển đầu tư bất động sản về cực phát triển mới và tác động tích cực đến giá đất tại khu vực này.

Theo thông tin khảo sát của một sàn giao dịch bất động sản, giá đất tại Hòn Gai, Cao Xanh - Hà Khánh hiện nay đã tăng thêm 20 - 30% so với thời điểm đầu năm 2019.

Nhu cầu đầu tư bất động sản tăng mạnh

Trong năm 2018, Hạ Long cũng đã đón nhận nhiều dự án bất động sản S hạng A. Các dự án có chất lượng cao, không hề thua kém chất lượng các sản phẩm bất động sản tại những thị trường lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

Nếu Bãi Cháy bùng nổ với “cơn sốt” bất động sản nghỉ dưỡng thì ở phía bên kia cầu, thị trường Hòn Gai đang trỗi dậy mạnh mẽ với các dự án khu đô thị khép kín hiện đại như: Green Bay Garden, Green Bay Towers, Citadines Marina Halong hay chung cư Bali Forest thuộc khu đô thị FLC Tropical City Ha Long…


Khu đô thị FLC Tropical City Ha Long.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định một vài dự án trên khó có thể giải quyết hết nhu cầu “khát” chung cư hiện nay ở Hạ Long. Năm 2018, Quảng Ninh đón trên 12 triệu lượt khách, trong đó chủ yếu tập trung ở Hạ Long. Số liệu thống kê của các trang đặt phòng trực tuyến cho thấy, không chỉ có các khu nghỉ dưỡng, khách sạn kín phòng mà ngay cả căn hộ dịch vụ cũng không đủ để phục vụ khách du lịch.

Theo đại diện Đất Xanh Miền Bắc, du lịch Hạ Long tăng trưởng không chỉ thúc đẩy sự phát triển sôi động của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng mà các phân khúc cho thuê khác cũng sẽ hưởng lợi lớn. Nguyên nhân đến từ lực lượng lao động trẻ, nguồn cán bộ chuyên gia, học sinh, sinh viên đến từ khắp nơi đang đổ về đây sinh sống và làm việc.

Sự gia tăng của bộ phận cư dân trẻ cũng kéo theo sự “lên ngôi” của căn hộ chung cư với môi trường tiện nghi, được tích hợp nhiều tiện ích, thuận tiện cho việc tận hưởng các giá trị sống. Đặc biệt, giá cả của căn hộ chung cư tương đối “mềm”, phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều người trẻ.

Tiềm năng lớn của thị trường bất động sản Hạ Long trong nửa cuối 2019 là cơ hội hấp dẫn đối với những nhà đầu tư sáng suốt, và một Hạ Long với không gian phát triển đang dịch chuyển tới những khu vực như Hòn Gai - trung tâm du lịch mới của thành phố hứa hẹn sẽ mang đến nguồn lợi nhuận “khủng” cho các nhà đầu tư.

Theo đánh giá của các chuyên gia thì đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào loại hình chung cư ở Hạ Long và miếng bánh ngon chắc chắn chỉ dành cho những người nhanh chân nhất.

Nam Anh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Lào Cai: Chuẩn bị điều kiện để thực thi Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi)

    (Xây dựng) – Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới đáng chú ý, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia, giúp thị trường thêm minh bạch, bền vững. Để Luật mới được triển khai thực hiện ngay sau khi có hiệu lực, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã và đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thực thi Luật vào đầu năm 2025.

  • Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ

    (Xây dựng) - Ông Phan Quốc Quế (Đắk Nông) đã được UBND thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 4/5/2010 (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đơn vị hành chính cũ là huyện), đứng tên là hộ ông Phan Quốc Quế, tổng diện tích 307m2, trong đó, đất ở đô thị 60m2, đất trồng cây lâu năm khác 247m2.

  • Các trường hợp phải phải sang tên sổ đỏ

    (Xây dựng) – Điều 133 Luật Đất đai 2024 có quy định rõ về các trường hợp phải thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ).

  • Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

    (Xây dựng) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1446/UBND-NC ngày 17/4/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố.

  • An Giang: Khu đô thị mới Tây sông Hậu đủ điều kiện bán 104 căn nhà liên kế

    (Xây dựng) – Sở Xây dựng An Giang đã ban hành Văn bản số 851/SXD-QLN&HTKT về việc thông báo sản phẩm dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu giai đoạn 2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện bán theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản (Khu liên kế (Ph3.2) tại các lô: C86, C87, C88, C90, C91, C92, C95, C96, C97, C98, C99 ), gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức nhà ở Quốc gia tại An Giang. Theo Văn bản này, 104 căn nhà liên kế thuộc các khu Ph3.2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

  • Hà Nội: Hai dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Khu đô thị mới Cầu Giấy

    (Xây dựng) – Sau gần 20 năm được giao đất, hai lô đất có tổng diện tích hơn 11.000m2 của Tập đoàn Hà Đô và Tập đoàn GFS (nằm đối diện Công viên Cầu Giấy) vẫn đang là một bãi đất trống được quây tôn kín mít.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load