Thứ năm 28/03/2024 20:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên hỗ trợ nhà ở cho hơn 8.300 người có công

14:26 | 08/11/2013

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, trong 2 năm 2013 và 2014, tỉnh Thái Nguyên sẽ có trên 8.300 trường hợp được hỗ trợ làm nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở.

Trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 86.000 người có công với cách mạng, trong đó có trên 8.300 người có nhu cầu về xây mới và sửa chữa nhà ở.


Ảnh minh họa.

Theo Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà đã được UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2015, 100% gia đình chính sách có công với cách mạng có nhà ở ổn định và chắc chắn.

Để hoàn thành mục tiêu này, dựa vào nguồn ngân sách theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, trong hai năm 2013 và 2014, tỉnh sẽ dành gần 227 tỷ đồng hỗ trợ các hộ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Trong đó, trên 3.000 hộ sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ để xây mới nhà và gần 5.300 hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để sửa nhà ở.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã trong cả tỉnh đã hoàn thành phê duyệt đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, đồng thời triển khai kế hoạch, tiến độ thực hiện đề án. Huyện Đại Từ có tổng số người thuộc diện được hỗ trợ lớn nhất với trên 2.400 hộ; huyện Đồng Hỷ nhiều thứ hai với gần 1.100 hộ; thị xã Sông Công 78 hộ.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, trong thực hiện Đề án này, tỉnh chỉ đạo tất cả các địa phương phải rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo thực hiện đúng, đủ đối tượng nhưng cũng kiên quyết không để người dân lợi dụng chính sách trục lợi, làm sai lệch ý nghĩa của chính sách này. Trong quá trình thực hiện, tỉnh ưu tiên những hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn làm trước, sửa trước.

Theo Chinhphu.vn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load