(Xây dựng) – Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, ngoài việc sử dụng nguồn ngân sách, Trường Trung học cơ sở Thanh Vân đã mạnh dạn huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh, sự chung tay của xã hội. Có thể nói nhà trường đã bước đầu thành công trong công tác xã hội hóa giáo dục.
Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục phát huy hiệu quả tại các nhà trường. |
Đến với Trường Trung học cơ sở Thanh Vân những ngày gần đây chúng tôi nhận thấy được sự thay đổi đáng kể về diện mạo của nhà trường. Khuôn viên trường, lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học của thầy và trò được trang bị tương đối đầy đủ.
Trao đổi với phóng viên, thầy Đỗ Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Vân chia sẻ: “Xác định rõ mục tiêu đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển lâu dài, từ nhiều năm nay, nhà trường đã tập trung phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để từ đó các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xã nhận thức sâu rộng về chủ trương xã hội hóa giáo dục; huy động nhân lực, vật lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ cho giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của nhà trường về cảnh quan trường lớp, điều kiện dạy và học của thầy và trò, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương”.
Do vậy, để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để từ đó các tầng lớp nhân dân, phụ huynh học sinh nhận thức sâu rộng về giáo dục, sẵn sàng tự nguyện đầu tư, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng trường lớp ngày càng khang trang hơn. Thông qua các cuộc họp phụ huynh, nhà trường đều đưa vấn đề mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất ra cùng trao đổi, bàn luận với phụ huynh học sinh. Không những vậy, để tạo lòng tin cho phụ huynh học sinh thì mọi khoản thu chi của lớp, của trường đều được công khai, minh bạch. Mọi chi tiêu từ nguồn quỹ hội đều do hội phụ huynh học sinh quản lý… để phụ huynh học sinh thấy được những đóng góp của mình đều được sử dụng hợp lý và mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho con em mình.
Năm học 2018 - 2019, nhờ sự ủng hộ tích cực của các bậc phụ huynh, sự phối hợp hiệu quả của ban đại diện cha mẹ học sinh, trong năm qua đã ủng hộ, tài trợ tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu dạy, học và đảm bảo tiêu chí trường chuẩn quốc gia với tổng trị giá là 140.775.000 đồng. Đồng thời tập thể cán bộ giáo viên cũng đã chung tay đóng góp ủng hộ xây dựng khuôn viên nhà trường với số tiền là 32 triệu đồng.
Những kết quả đạt được về thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường rất khiêm tốn, tuy chưa đáp ứng đầy đủ được yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Song, đó là thành quả rất đáng trân trọng, vì là kết quả của sự nỗ lực vượt lên nhiều khó khăn của tập thể sư phạm nhà trường, sự chỉ đạo và giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân, các bậc phụ huynh và các tổ chức tập thể, cá nhân các nhà hảo tâm… hỗ trợ trực tiếp xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp, để học sinh có môi trường giáo dục tốt nhất, giúp các em phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.
Có thể nói, việc đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục không những đem lại hiệu quả ở Trường Trung học cơ sở Thanh Vân mà trong những năm qua còn phát huy hiệu quả ở một số trường khác trên địa bàn huyện Tam Dương. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh đã làm thay đổi đáng kể diện mạo về cảnh quan trường lớp và điều kiện chăm sóc giáo dục học sinh. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của các nhà trường ngày càng được nâng lên, các em được trải nghiệm, được khám phá, được sinh hoạt tập thể, được thể hiện năng lực, phẩm chất, bộc lộ tính cách và rèn kỹ năng sống của mình.
Từ những kết quả đạt được trong công tác xã hội hóa giáo dục ở Trường Trung học cơ sở Thanh Vân nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung từng bước góp phần giúp địa phương thực hiện tốt sự nghiệp trồng người, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bích Huệ
Theo