Thứ sáu 19/04/2024 05:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Xử lý xây nhà không phép ở Làng Đại học Đà Nẵng

21:04 | 18/09/2019

Ông Lê Thành Long, Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã Điện Bàn cho biết, UBND thị xã đã giao cho Đội kiểm tra quy tắc đô thị và phường Điện Ngọc xử lý tình trạng xây nhà không phép tại dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Theo ông Trịnh Văn Lượng – Phó Chủ tịch phường Điện Ngọc, ngày 30/8, phường đã lập biên bản về trường hợp xây công trình trái phép trên diện tích đất màu gần 1.000m2 của ông Phan Đình Tín. Sau đó, ông Tín hứa sẽ tự tháo dỡ công trình này.


Chủ đầu tư công trình không phép đã tháo dỡ một phần công trình

Đến ngày 15/9, ông Tín đã tự tháo dỡ phần nhà lắp ghép, các hạng mục xây dựng quy mô như hồ bơi, hồ cá, sân vườn và tường rào cao hơn 3m trên có gắn thép bảo vệ vẫn tồn tại. Ông Tín cho biết, ông đang di chuyển đồ đạc đến nơi khác, còn hồ bơi, hồ cá… sẽ được ông tiếp tục tháo dỡ trong thời gian tới.

Sáng 18/9, đoàn kiểm tra xử lý về trật tự đô thị của phường Điện Ngọc gồm Trịnh Văn Lượng, địa chính, tổ dân phố… đã trực tiếp đến hiện trường nơi ông Phan Đình Tín xây dựng công trình trái phép để giám sát việc thực hiện tự tháo dỡ của ông Tín.


Đoàn kiểm tra của phường Điện Ngọc đến kiểm tra công trình

Sau khi khảo sát, ông Lượng tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến của các thành viên trong đoàn để tiếp tục xử lý công trình trái phép này. Trao đổi với PV Dân trí về hướng xử lý đối với công trình sai phép này, ông Lượng cho hay ông đang làm báo cáo gửi UBND thị xã Điện Bàn.

Theo ông Lê Thành Long - Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã Điện Bàn, tại cuộc của UBND thị xã với các phòng, ban chức năng, nhằm triển khai công tác tháng 9/2019, ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - đã yêu cầu Đội kiểm tra quy tắc đô thị hỗ trợ, đôn đốc UBND phường Điện Ngọc xử lý việc xây dựng không phép của ông Phan Đình Tín tại phường Điện Ngọc.

Ngoài ra, UBND thị xã Điện Bàn cũng yêu cầu lãnh đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp, hỗ trợ UBND phường Điện Ngọc rà soát thủ tục và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền, trước hết tập trung vào các vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn phường thời gian qua.

Theo C.Bính/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load