Thứ sáu 26/04/2024 03:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về chung vui với học sinh tại lễ khai giảng muộn ở xã vùng cao Tân Hóa

22:08 | 11/09/2019

(Xây dựng) - Sau bao ngày chống chịu ảnh hưởng và khắc phục thiệt hại của mưa lũ, thì giờ đây tại xã vùng cao Tân Hóa, huyện Minh Hóa, năm học mới chính thức bắt đầu. Về dự sự kiện này, có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác.


Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về chung vui với học sinh vùng lũ tại lễ khai giảng muộn.

Những ngày mưa lũ vừa qua, trùng thời điểm khai giảng năm học mới, tỉnh Quảng Bình có hơn 90 nghìn học sinh không thể tới trường do mưa lũ trên diện rộng gây ra ngập lụt, chia cắt và cô lập. Nặng nhất là các địa bàn huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn, gần như 100% học sinh không thể tới trường. Xã Tân Hóa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ hơn 500 nhà dân.

Sau quãng thời gian khó khăn, vất vả vì công cuộc tái thiết. Sáng 11/9, hơn 600 em học sinh các trường Mầm non Tân Hóa, trường Tiểu học Tân Hóa và trường Trung học cơ sở Tân Hóa cùng nô nức đến trường trên con đường còn bám bùn non.

Nữ sinh Trần Ánh Nguyệt - học sinh lớp 8A trường Trung học cơ sở Tân Hóa cho biết: Từ đầu tháng 9, nước lũ dâng, đến mức ngập nóc nhà, gia đình phải di tản sang nhà phao tránh lũ, khi ấy, em mang theo sách vở, bút mực, quần áo mới đi cùng, nên không bị ướt, giờ đi khai giảng có để sử dụng.

Tại buổi lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ không đứng trên bục phát biểu mà đã đi đến từng khối lớp trò chuyện với học sinh, nắm kỹ tình hình mưa lũ những ngày qua và công tác chuẩn bị cho năm học mới. Bộ trưởng mong mỏi các em học sinh sẽ vượt qua khó khăn để sẵn sàng bước vào năm học mới, chăm học, đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt lên bí bách.

Khi nghe một em học sinh đọc rành rọt, xúc cảm 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẽ thốt lên: Thầy rất vui và nghe một bạn đọc 5 điều bác Hồ dạy rất xúc động, thầy mong các em năm học mới khỏe mạnh, vui tươi, an toàn, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Mỗi một ngày đến trường là một ngày vui, đi học đầy đủ nghe lời thầy cô.


Học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tại xã Tân Hóa chính thức bước vào năm học mới như các bạn trên toàn quốc.

Về phía cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Tân Hóa, Bộ trưởng lưu ý, năm học 2019-2020 là năm học quan trọng đối với bậc Tiểu học để chuẩn bị cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ sang năm, vì vậy mong các thầy cô sẽ dành thời gian, tâm huyết, chuẩn bị sẵn sàng bước vào đổi mới.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng 400 triệu đồng cho toàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình, trong đó trao 100 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn xã Tân Hóa, cùng 4 bộ máy tính.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load