(Xây dựng) – Hiện nay, một số vùng trong TP Vinh bị mất nước dẫn đến khó khăn cho việc xử lý hậu quả sau trận mưa lụt ngày 16/10 vừa qua.
Nước sông Đào chuyển màu đen (Ảnh chụp ngày 15/9/2019).
Ngày 17/10, Cty CP Cấp nước Nghệ An đã có Công văn số 766/CV-CNNA gửi UBND tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo cấp nước an toàn đề nghị được lấy nước sông Đào để sản xuất nước sạch (thời gian từ 08h ngày 17/10/2019 đến khi nước sông Lam đủ điều kiện sản xuất nước sạch). Với lý do đưa ra là nguồn nước thô của sông Lam có bất thường về chỉ tiêu lý hóa và độ đục, không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật công nghệ, có nguy cơ dẫn đến thiếu nước sạch cung cấp cho khách hàng.
Công văn 766 của Cty CP Cấp nước Nghệ An.
Cũng trong ngày 18/10, phía Cty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam có Văn bản số 55/CNSL báo cáo chất lượng nước thô tại trạm bơm sông Lam. Theo đó, vào lúc 09h17’ ngày 18/10 Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nghệ An đã tiến hành đo độ đục của nước sông Lam là 63NTU; pH nguồn 6,54; DO = 7,17mg/L. Như vậy, chỉ số độ đục của nước thô sông Lam đã thấp hơn chỉ số độ đục ngày 17/10/2019 (chỉ bằng ½ độ đục của ngày 17/10/2019), bằng 1/5 độ đục ngày 01/10/2019 tại thời điểm này mức xử lý đạt 115% công suất của 3 cụm xử lý tại 2 nhà máy nước.
Văn bản số 55 của Cty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam.
Điều này cho thấy, trước đây những chỉ số trên lớn hơn thời điểm hiện tại nhưng Cty CP Cấp nước Nghệ An vẫn sản xuất và cung cấp nước sạch đủ cho TP Vinh và vùng phụ cận. Vậy nguyên nhân dẫn đến việc mất nước những ngày qua là gì? Và đến bao giờ thì người dân mới không phải dùng nước sông Đào?
Đến ngày hôm nay, tức ngày 20/10 một số phường đã có nước máy dùng trở lại, song khi mở nước ra thì mọi người đều ngỡ ngàng bởi chất lượng nước.
“Dòng nước vàng đục ngàu, có mù tanh của bùn và mùi Clo nồng nặc. Không biết họ xử lý nước như thế nào? Chúng tôi bỏ tiền ra để dùng nước sạch thử hỏi nước như hiện nay liệu có chấp nhận được không, có đảm bảo an toàn cho người dân chúng tôi không?”, bà Sương - người dân phường Bến Thủy bức xúc.
Trước đó, dư luận đang hoang mang về sự việc sông Đào chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi thối; xung quanh nhà máy Vạn An Nam Đàn xuất hiện dòng nước đen và nổi váng chảy thẳng xuống sông Đào… đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo kết quả ngày 18/9/2019 của Trung tâm quan trắc môi trường Sở Tài nguyên & Môi trường nước sông Đào có 6 chỉ tiêu vượt ngưỡng gồm: PH, DO, BOD, COD, Tss, mangan và sắt vượt ngưỡng gấp nhiều lần so với quy chuẩn cho phép.
Trong thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh trên địa bàn huyện Nam Đàn cũng không ít những xác lợn chết do dịch bị người dân vứt 2 bên bờ sông. Với tình trạng này liệu nước sông Đào có đảm bảo cho việc sản xuất nước sạch cho người dân sinh hoạt?
Một số hình ảnh về nước sông Đào bị ô nhiễm:
Hình ảnh nước vàng đục lẫn bùn tại nhà người dân phường Bến Thủy.
Xác lợn chết bị người dân đem bỏ bên bờ sông Đào.
Xác lợn trôi nổi trên sông Đào, đoạn qua trạm bơm Cầu Mượu.
Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Trà Giang - Phương Dung
Theo