Kiến trúc - Quy hoạch

Hoàng thành Thăng Long còn chồng chéo quản lý

16/08/2012 09:56

Đây là vấn đề ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, đề cập tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 14/8.

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (tháng 7/2010) có diện tích 18,395ha, gồm Khu di tích Thành cổ Hà Nội và Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. Trong đó, Khu di tích Thành cổ Hà Nội có diện tích 13,86ha. Từ năm 1998 đến nay, Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho TP Hà Nội quản lý 9,14ha. Diện tích còn lại 4,72ha gồm: Nhà khách Bộ Quốc phòng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Khu biệt thự song lập của 2 gia đình cán bộ lão thành cách mạng vẫn chưa được bàn giao. Ông Sơn cho biết UBND TP Hà Nội đã làm việc với Bộ Quốc phòng việc bàn giao các diện tích nói trên. Theo đó, vì nhiều lý do, phải mất một thời gian nữa việc bàn giao mặt bằng mới hoàn tất. Riêng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam dự kiến sau năm 2015 mới di chuyển. Trước mắt, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu di tích Thành Cổ Hà Nội tỷ lệ 1/500 làm cơ sở triển khai bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản.

Không bị vướng mắc về GPMB nhưng khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu lại bị chồng chéo trong công tác quản lý. Cụ thể, khu vực này có diện tích 4,53ha. Từ năm 2002 - 2009, Bộ VHTT&DL đã cho phép Viện Khảo cổ thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiến hành khai quật, thăm dò tại khu vực xây dựng Nhà Quốc hội. Tổng diện tích khai quật trên 33.200m2 và thu được hàng triệu di vật khảo cổ học. Các di tích, di vật tìm được đã góp phần quyết định trong việc xây dựng hồ sơ đề cử Khu di sản trung tâm Hoàng Thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới.

Cũng theo ông Sơn, từ năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bàn giao khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu cho UBND TP Hà Nội quản lý. Nhưng đến nay Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội (thuộc UBND TP Hà Nội) mới chỉ nhận bàn giao cơ bản mặt bằng khu A-B. Mặt bằng khu C-D hiện vẫn đang do Trung tâm nghiên cứu Kinh thành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam (đơn vị thay thế Viện Khảo cổ) quản lý. Hơn thế, toàn bộ hồ sơ, kết quả nghiên cứu, hiện vật tại khu A-B và khu C-D cũng chưa bàn giao cho Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội nên việc quản lý, nghiên cứu, trưng bày, bảo tồn gặp rất nhiều khó khăn.

Để đảm bảo nhất thể hóa quản lý khu di sản, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đề nghị Viện Khảo cổ học phải hoàn tất báo cáo khoa học, kiểm kê toàn bộ hồ sơ, di tích, di vật Khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và cho Trung tâm quản lý. Sau khi tiếp nhận,Trung tâm sẽ di chuyển số di vật tại kho bảo quản tạm thời đi nơi khác, tiến hành GPMB khu 18 Hoàng Diệu và phối hợp với Sở QH-KT tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, lập thiết kế chi tiết để trình phê duyệt và tổ chức đầu tư xây dựng việc bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị khu di sản. “Nếu kéo dài tình trạng như hiện nay, không thể bảo đảm theo tiến độ mà Chính phủ chỉ đạo”, ông Sơn nói.

Quý Anh