Kiến trúc - Quy hoạch

Bình Thuận loại 13 cụm công nghiệp khỏi quy hoạch

19/08/2012 10:00

Do công tác quy hoạch phát triển cụm công nghiệp còn chưa xác định đúng nhu cầu thực tế về thu hút đầu tư, nên không khả thi.

Cuối tuần qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị lên Bộ Công Thương loại 13 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 430 héc ta ra khỏi Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2015.

Gần 10 năm trước, UBND tỉnh Bình Thuận đã quy hoạch phát triển 40 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.628 héc ta. Đến nay, chỉ có 12 cụm công nghiệp hoạt động thu hút 220 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 513 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 3.520 lao động địa phương.

Còn lại rất nhiều cụm công nghiệp khác mặc dù được tỉnh chấp thuận chủ trương, nhưng các chủ đầu tư hạ tầng lại triển khai khá chậm, một số công ty sau khi đăng ký đầu tư đến nay lại bị giải thể, hoặc thậm chí có nhà đầu tư nước ngoài sau khi đăng ký xong thì tỉnh cũng không thể liên lạc được.

Chẳng hạn như thị xã La Gi được quy hoạch 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 468 héc ta, trong đó Cụm công nghiệp La Gi (112 héc ta) được tỉnh giao Công ty TNHH Phát triển châu Á (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư năm 2007, tuy nhiên sau đó công ty này không triển khai và tỉnh cũng không liên lạc được nên quyết định thu hồi dự án.

Còn cụm công nghiệp tàu thủy Ba Đăng (50 héc ta) do Công ty cổ phần khoáng sản Bình Thuận Hamico làm chủ đầu tư hạ tầng, sau nhiều năm vẫn triển khai rất chậm nên tháng 6/2012, tỉnh đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, loại ra khỏi quy hoạch.

Trong khi đó, huyện Đức Linh ban đầu được quy hoạch đến 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 260 héc ta, sau gần 10 năm thu hút đầu tư, đến nay điểm lại hầu hết diện tích đất cụm công nghiệp là nơi sản xuất của hàng trăm lò gạch thủ công, hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng.

Về nguyên nhân của tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cho rằng, công tác quy hoạch phát triển cụm công nghiệp còn dựa trên chủ quan, ý chí của địa phương, chưa xác định đúng nhu cầu thực tế về thu hút đầu tư, nên không khả thi.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc chậm triển khai một số công trình lớn của tỉnh như cảng nước sâu Kê Gà, đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, hạ tầng giao thông, kênh, đập có mục tiêu phục vụ phát triển các cụm công nghiệp chưa đồng bộ, nhất là hệ thống xử lý nước thải (hiện chưa có cụm công nghiệp nào tại tỉnh có hệ thống xử lý nước thải tập trung) phần nào làm cản trở việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp.

PV