Thứ sáu 26/04/2024 00:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ma trận ngõ ngách phức tạp nhất Hà Nội

15:48 | 15/07/2019

Khu Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) có hệ thống ngõ ngách kì lạ và phức tạp đến nỗi với bất cứ ai đi lần đầu đều có thể lạc lối. Ngõ từ vùng sáng vào vùng tối, từ chỗ rộng vào chỗ hẹp. Những con đường chia thành nhiều ngả ngoằn ngoèo dẫn người đi vào mê cung rất dễ mất phương hướng.

Phường Văn Chương được bao quanh bởi các phố Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Quốc Tử Giám và phía sau Ga Hà Nội. Đây là khu vực đông dân cư với nhiều khu tập thể cũ, đặc biệt nhiều ngõ ngách lớn nhỏ rất phức tạp.

Các ngõ chính ở đây gồm Văn Chương 1, Văn Chương 2, Ngõ Văn Hương từ hướng Tôn Đức Thắng; ngõ Văn Chương, ngõ Trung Tả, ngõ Trung Tiền từ hướng Khâm Thiên. Từ những ngõ này chẻ ra hàng chục ngách nhỏ tạo thành mạng lưới tỏa đi khắp khu vực. Cứ đi một đoạn ngõ sẽ lại bắt gặp điểm bị tách làm 2, 3 đến 4 lối.

Với những người mới vào khu Văn Chương lần đầu việc tìm thấy một địa chỉ củ thể nào đó là rất khó khăn và rất có thể đi lòng vòng một lúc lại quay về đúng điểm xuất phát.

Một đoạn ngõ bị chia làm nhiều nhánh với 2 nhánh được nhìn thấy trên ảnh, và 2 nhánh còn lại phía sau.

Một đoạn ngõ 203 Tôn Đức Thắng. Đây là con ngõ có lối vào hẹp chỉ rộng khoảng 1,2 mét quanh năm thiếu ánh sáng. Đi sâu vào bên trong, ngõ lại phình ra và liên thông với ngõ Văn Chương.

Dân cư đông đúc, giao thông khu vực này vô cùng chật chội, rất nhiều con hẻm không tránh được 2 xe máy, một người đi thì một người phải đợi.

Các con ngõ chật chội càng trở nên hẹp khi vừa là đường giao thông lại vừa là nơi sinh hoạt của người dân.

Một đoạn ngõ mới nhìn tưởng đi vào ngõ cụt song nếu tiếp tục đi sâu vào trong sẽ liên thông với các ngõ khác như  ngõ Linh Quang để đi ra Trần Quý Cáp.

Các ngõ chính rộng 3-4 mét, nhưng các ngách nhỏ thì rất chật, có đoạn ngách chỉ vừa đủ 2 người tránh nhau.

Một đoạn ngách rộng chưa đầy 1 mét.

Việc tìm kiếm một địa chỉ nào đó trong Văn Chương rất khó khăn vì ngóc ngách lắm mà đường sá thì chật hẹp.

Cảnh sinh hoạt vui chơi trong những con ngõ nhỏ ở khu Văn Chương.

Đi vào ngõ Văn Chương có thể tìm được đường thông ra các ngõ Linh Quang, ngõ Thông Phong nhưng sẽ rất khó khăn cho người mới đến.

Theo Hữu Nghị/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load