Thứ ba 16/04/2024 23:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lê Chân (Hải Phòng): Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

12:05 | 28/10/2019

(Xây dựng) - Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ quận trong năm 2020, chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Quận ủy quận Lê Chân triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thành ủy TP Hải Phòng về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Đồng chí Lê Trung Kiên - Bí thư Quận ủy quận Lê Chân động viên các hộ dân nhận tiền đền bù, sẵn sàng bàn giao mặt bằng thực hiện dự án (Ảnh: An ninh Hải Phòng).

Về kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, quận hiện có 87 chi, đảng bộ trực thuộc, với tổng số 12.158 đảng viên. Tổng số các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hiện đang còn hoạt động trên địa bàn quận là 2.238 đơn vị, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Số doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã có tổ chức Đảng là 41 đơn vị với 524 đảng viên; số doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn là 106 đơn vị, với 3.923 đoàn viên công đoàn, có tổ chức đoàn thanh niên 12 đơn vị, với tổng số 264 đoàn viên.

Thời gian qua, Quận ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy theo đúng Kế hoạch, tiến độ thời gian theo chỉ đạo của Thành ủy.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết XXIII Đảng bộ quận, quận Lê Chân đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, đạt những thành tựu tích cực.

Hệ thống chính trị quận không ngừng được củng cố, hoạt động thông suốt đến cơ sở, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân có nhiều chuyển biến đi vào chiều sâu.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều hoành thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đáng chú ý tổng thu ngân sách tăng bình quân 38,36%/năm.

Công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ cương công vụ được tăng cường, kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng đô thị ngày càng hoàn chỉnh. Lĩnh vực văn hóa, công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự được quan tâm chú trọng, phát huy hiệu quả cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế quận Lê Chân tiếp tục phát triển với nhiều chỉ tiêu tăng cao: Thu ngân sách 9 tháng ước đạt 866,999 tỷ đồng đạt 87% kế hoạch thành phố giao, bằng 101,9% so với cùng kỳ; thu thuế ngoài quốc doanh lũy 9 tháng ước đạt 279,123 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm, tăng 56% so với cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất đạt 167,078 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch năm, tăng 54,0% so với cùng kỳ.

Chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, của quận “Tăng cường: Kỷ cương công vụ, Quản lý đô thị, Giải phóng mặt bằng” và các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường tiếp tục được tập trung thực hiện đạt hiệu quả tốt; nhiều điểm nóng về trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, ùn tắc giao thông đã cơ bản được xử lý.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, thông tin tuyên truyền; quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, đảm bảo và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đươc đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân và hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể được chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Duy trì và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng nhân dân, quận quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ động triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch năm 2019 đã ban hành; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tâm trạng, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, người lao động, tổ chức tốt hội nghị đối thoại gữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân của 15 phường, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn quận, qua đối thoại đã giải quyết được cơ bản những ý kiến kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sự tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân quận.

Đặc biệt để phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phong trào học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu xây dựng quận Lê Chân hướng tới mục tiêu “Văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình”.

Quận uỷ Lê Chân đã tổ chức Hội thi: Quận Lê Chân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác với chủ đề: “Lê Chân trong trái tim tôi” dưới 2 hình thức thi viết và thi sân khấu hoá. Hội thi được triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn…

Qua hội thi nhiều cách làm hay, nhiều tấm gương tốt được biết đến, sẽ kịp thời được biểu dương, động viên, nhân rộng và lan toả trong cộng đồng để việc học tập và làm theo Bác được thực hiện một cách mạnh mẽ, thực chất không lý thuyết suông, không hình thức.

Hội thi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quận mà còn có sự giao lưu, gắn kết hơn trong công tác, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng, tư tưởng và đạo đức cho xã hội.

Để triển khai tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quận ủy Lê Chân đã thành lập các tiểu ban (nội dung văn kiện, nhân sự, vật chất) phục vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV; triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố; Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, đồng chí Lê Trung Kiên - Bí thư Quận ủy Lê Chân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng về việc hoàn thành toàn bộ tuyến đường Hồ Sen - cầu Rào 2 trong năm 2020, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, quận Lê Chân đang tập trung cả hệ thống chính trị cho công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị thi công.

Đồng chí Bí thư Quận ủy cảm ơn các hộ dân đã đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi bàn giao mặt bằng sớm để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng kịp thời và bốc thăm tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi của các hộ dân.

Bí thư Quận ủy Lê Chân đề nghị các phường tập trung chi trả tiền giải phóng mặt bằng, hướng dẫn cụ thể các thủ tục đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, quận sẽ đẩy mạnh công tác chỉnh trang các tuyến phố chính; cải tạo các khu chung cư cũ, xuống cấp; tiếp tục rà soát, triển khai các Nghị quyết của hội đồng nhân dân về hỗ trợ xi măng cải tạo đường ngõ, trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng, hỗ trợ xi măng, gạch cho người có công cải tạo, xây dựng nhà ở; đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 82-KH/QU, ngày 02/5/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về đưa cán bộ lãnh đạo quận, các phòng, ban, đơn vị của quận dự sinh hoạt chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong toàn đảng bộ quận và Kế hoạch số 104-KH/QU, ngày 15/10/2019 của Quận ủy về “Ngày thứ 7 cùng dân”, các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập tại cơ sở.

Đồng chí Lê Trung Kiên - Bí thư Quận ủy cho biết: Cùng với công tác chuẩn bị Đại hội, các cấp Ủy, chính quyền sẽ tập trung tăng cường tuyên truyền về Đại hội; tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhằm phát huy dân chủ cơ sở, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Để chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, trong thời gian tới, Quận ủy Lê Chân yêu cầu cấp Ủy cơ sở phải chủ động xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ của đơn vị; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên; phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, không để xảy ra những vấn đề phức tạp, nhằm giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp Ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về Đại hội Đảng bộ các cấp, bên cạnh sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, Quận ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc chuẩn bị tổ chức Đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội cùng hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở sẽ hoàn thành đại hội trước 30/1/2020; Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Quận ủy sẽ hoàn thành trước 15/4/2020; Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2020.

 

Hải Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load