Thứ sáu 19/04/2024 15:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khám phá công viên Kolomenskoye đẹp nhất nước Nga

21:34 | 03/12/2019

(Xây dựng) – Tọa lạc tại phía Nam của Thủ đô Moscow và từng là dinh thự nghỉ hè yêu thích của hoàng gia Nga, giờ đây quần thể công viên Kolomenskoye có thêm các bảo tàng, nhà thờ… đã trở thành một điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch khi đến với nước Nga xinh đẹp.

Khám phá công viên Kolomenskoye đẹp nhất nước Nga
Vào mùa xuân, tiết trời ấm áp, người dân Nga thường đạp xe quanh công viên Kolomenskoye.

Quần thể công viên Kolomenskoye nằm ở cao nguyên, nhìn ra dòng sông Moscow. Di sản lịch sử này được đặt theo tên của một con đường cổ đại dẫn tới thị trấn Kolomna.

Khám phá công viên Kolomenskoye đẹp nhất nước Nga
Quần thể công viên rộng lớn gần 400ha.

Theo lịch sử, đầu thế kỷ XV, Kolomenskoye được sử dụng như nơi ở mùa hè cho Đại công tước của Moscow và Sa hoàng Nga. Vì vậy, khu bảo tồn Kolomenskoye sở hữu rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng.

Khám phá công viên Kolomenskoye đẹp nhất nước Nga
Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở trong vườn công viên Kolomenskoye.

Nổi bật nhất là Nhà thờ Ascension được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ba di sản lịch sử khác nằm gần đó là Nhà thờ Thánh George (được xây dựng vào thế kỷ XVI), Tháp Nước (được xây dựng vào thế kỷ XVII) và Hunting Pavilion (được xây dựng vào thế kỷ XIX).

Khám phá công viên Kolomenskoye đẹp nhất nước Nga
Xuân sang, lớp băng trên sông Moscow tan chảy, du khách có thể tham quan, trải nghiệm các hoạt động như đạp xe, dã ngoại…

Năm 1923, Kolomenskoye trở thành bảo tàng ngoài trời của kiến trúc gỗ. Hàng loạt các công trình kiến trúc bằng gỗ đã được mang đến từ khắp Nga và được thu thập tại Kolomenskoye. Đặc biệt, bên trong bảo tàng trưng bày khoảng 2.000 bức tranh từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII như các mảnh gỗ, các tác phẩm điêu khắc bằng đá, bản sao của các món đồ trang trí của các công trình bị thất lạc của Moscow và các hiện vật lịch sử.

Khám phá công viên Kolomenskoye đẹp nhất nước Nga
Mùa xuân tới là lúc hoa táo trong vườn Phục Sinh nở rộ, toàn khu công viên chìm trong hương thơm ngọt ngào và màu trắng tinh khôi của hoa táo.

Điểm tham quan nổi tiếng nhất trong Công viên Kolomenskoye là vườn táo. Khu vườn này được trùng tu và xây dựng lại từ khu vườn của các Sa hoàng Nga từ thế kỷ XVII. Tại đây từng có khoảng 6.000 gốc táo, anh đào và lê. Sau này, khi Sa hoàng chuyển Thủ đô đến Saint Petersburg, khu vườn Kolomenskoye vẫn là nơi cung cấp hoa quả cho hoàng gia. Hiện nay ở công viên Kolomenskoye còn lại 3 vườn táo lớn là Voznesensky, Dyakovo và Kazansky.

Khám phá công viên Kolomenskoye đẹp nhất nước Nga
Khu vườn rộng như biến thành vườn cổ tích với những thảm hoa táo trắng muốt lung linh.

Không chỉ vậy, công viên Kolomenskoye còn nổi tiếng về cánh rừng sồi trải dài tít tắp với những cây sồi có tuổi thọ lên tới 600 - 700 năm. Mỗi dịp cuối tuần, nhiều người dân lại đến công viên để nghỉ ngơi, thư giãn, đi bộ dọc bờ sông Moscow hoặc tổ chức những buổi picnic nhỏ.

Khám phá công viên Kolomenskoye đẹp nhất nước Nga
Vào mùa đông, cả thành phố phủ một lớp tuyết dày.
Khám phá công viên Kolomenskoye đẹp nhất nước Nga
Vị trí ban đầu của cung điện của Catherine II và Alexander I.

Có thể nói, Kolomenskoye là một trong những công viên được yêu thích nhất của người dân Moscow. Tại đây thường xuyên diễn ra các lễ hội của thành phố. Tới đây, du khách sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thú vị như lên xe điện hoặc xe ngựa kéo đi vòng quanh công viên. Hoặc vào mùa hè, bạn có thể tham quan khu vui chơi dưới nước bên trong bảo tàng. Ngoài ra, du khách còn có thể mặc thử một trong tám bộ trang phục đặc biệt của tầng lớp quý tộc Nga và chụp những bức ảnh độc đáo trong Cung điện của Sa hoàng Alexei Mikhailovich.

Ánh Dương (Ảnh: DA)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load