Thứ năm 28/03/2024 22:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai mạc Kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

11:34 | 07/12/2019

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Khai mạc Kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 17 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã khai mạc, tập trung đánh giá, xem xét nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ đánh giá năm 2019, việc thực hiện hầu hết các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đều đạt và vượt.

Kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Chủ đề năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến hiệu quả; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp được tăng lên.

Những bức xúc, khiếu nại của người dân như về thực hiện thu hồi đất và một số vấn đề khác khi thực hiện các dự án đã được lãnh đạo thành phố chỉ đạo tập trung giải quyết khẩn trương, có tình có lý, phù hợp với quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp lần này là kỳ họp thường lệ cuối năm với nhiều nội dung quan trọng được tập trung thảo luận, xem xét.

Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2019, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp cho năm 2020.

Cùng với xem xét các Tờ trình, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo một số sở, ngành về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện công tác nhân sự.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh năm 2019, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều nền kinh tế lớn suy giảm, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn GRDP tăng 8,32%, cao hơn năm 2018; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP, vượt chỉ tiêu bình quân nhiệm kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8 tỷ USD (bằng 101% so với cùng kỳ); tỷ trọng đóng góp yếu tố năng suất tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế thành phố trên 36%, vượt chỉ tiêu bình quân của nhiệm kỳ.

Các kết quả trên thể hiện kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, phát huy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ tiên tiến.

Năng suất lao động năm 2019 ước đạt gần 300 triệu đồng/người, tăng 6,82%; thu ngân sách ước đạt hơn 412.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 13 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đặt ra, dự báo đến cuối nhiệm kỳ khả năng đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt; còn lại 1 chỉ tiêu không đạt là giá trị sản phẩm nội địa bình quân đầu người 9.800 USD; 1 chỉ tiêu chưa đánh giá được là về năng lực quản lý bộ máy chính quyền phấn đấu nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Khai mạc Kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của thành phố vẫn còn những mặt hạn chế.

Cụ thể, việc triển khai ghi nhận sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chưa phản ánh đúng mức mức độ hài lòng ở các lĩnh vực; 4 ngành công nghiệp trọng điểm công nghiệp trọng điểm của thành phố tăng trưởng thấp hơn năm 2018, thấp hơn so với tăng trưởng chung của công nghiệp; quỹ đất cho công nghiệp, dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của doanh nghiệp; tình hình vi phạm pháp luật trong xây dựng vẫn xảy ra nghiêm trọng ở một số địa bàn; tình hình an ninh trật tự xã hội cồn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất xác định chủ đề năm là Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trong đó, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội cũng như các chương trình, đề án đã đề ra.

Đồng thời, thành phố xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố trình các cấp có thẩm quyền trong quý 2/2020; hoàn thiện Đề án điều chỉnh tỷ lệ % phân chia ngân sách giữa thành phố và Trung ương trình các cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2020 thành phố xác định 4 nhóm chương trình, đề án phát triển chủ yếu của thành phố trong giai đoạn 2020-2025, gồm: Nhóm chương trình trọng điểm đổi mới quản lý thành phố; nhóm chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố; nhóm chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố; chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa thành phố.

Theo chương trình kỳ họp, cùng với xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội thành phố, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận nhiều vấn đề quan trọng khác: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố.

Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, như Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết về chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3ha thuộc khu phố 1 phường Bình An, quận 2 theo Thông báo số 1483 của Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh tên gọi và tổng mức đầu tư dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình; Nghị quyết về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý.

Theo T.Hoài (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load