Thứ sáu 29/03/2024 07:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai giảng khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho lãnh đạo các thành phố, thị xã

15:26 | 05/10/2015

(Xây dựng) - Ngày 5/10, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức khai giảng khóa đào tạo thí điểm về nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh theo Đề án 1961. Đây là Đề án Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho AMC chủ trì thực hiện. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã tới dự.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo khóa học.

Khóa đào tạo diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 5 đến ngày 9/10/2015, bao gồm các chuyên đề như: Đô thị hóa và định hướng phát triển đô thị; quản lý quy hoạch đô thị nông thôn; bảo tồn di sản và quản lý đô thị; quản lý xây dựng đô thị; quản lý đất đai, nhà ở và thị trường BĐS, kinh nghiệm quốc tế; tài chính đô thị dựa trên đất đai và cạnh tranh đô thị; quản lý hạ tầng kết hợp giao thông với sử dụng đất; biến đổi khí hậu và phát triển đô thị.

Trong mỗi chuyên đề sẽ có thảo luận nhóm tập trung. Có chuyên đề học viên được đi tham quan thực tế, giúp cho việc vận dung kiến thức được hiệu quả hơn.

Khóa học lần này có sự góp mặt của những chuyên gia hàng đầu ở trong nước cũng như quốc tế về các lĩnh vực có liên quan. Nội dung trọng tâm của khóa học đề cập đến bài học thành công từ các đô thị tiên tiến, nghiên cứu tình huống về đô thị và chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đánh giá: Thời gian vừa qua, công tác phát triển quản lý đô thị ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những năm vừa qua, khu vực đô thị thường xuyên đóng góp khoảng 70% nguồn thu ngân sách nhà nước, đã và đang khẳng định vai trò, vị thế là động lực thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế của các địa phương và các vùng miền trong cả nước…

Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn, thách thức và còn nhiều vấn đề tồn tại cần phải giải quyết như hệ thống đô thị phát triển nhanh về quy mô nhưng còn thiếu sự đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Một số dự án đô thị phát triển theo quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch…, dẫn đến đầu tư dở dang, lãng phí tài nguyên đất đai, tác động tiêu cực đến thị trường BĐS. Nhiều địa phương chỉ chú trọng mở rộng quy mô mà chưa quan tâm đến nâng cao chất lượng đô thị. Thị trường BĐS phát triển có giai đoạn mất cân đối, lệch pha cung cầu. Các đô thị thiếu nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng…

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế chính sách, huy động các nguồn lực thì một trong những điểm mấu chốt góp phần thúc đẩy phát triển đô thị bền vững đó là nguồn lực con người.

Đây là khóa học đầu tiên trong hai khóa học thí điểm, Thứ trưởng tin tưởng đây sẽ là khóa đào tạo hiệu quả và bổ ích, mang đến nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp các học viên nâng cao năng lực về quản lý phát triển xây dựng đô thị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại địa phương mình.

Thứ trưởng đề nghị, AMC phải đảm bảo các điều kiện tốt nhất về chương trình, tài liệu cũng như các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho học viên, giảng viên và tổ chức quản lý khóa học này vì mục tiêu chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Các giảng viên, chuyên gia cần đầu tư nghiên cứu, trao đổi, làm rõ các vấn đề từ thể chế chính sách, phương pháp luận, quan điểm phát triển, kinh nghiệm quốc tế cho đến lựa chọn, đề xuất các giải pháp hiệu quả áp dụng tại Việt Nam.

Các học viên tập trung học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp và hoạt động ngoại khóa, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cũng như thẳng thắn chia sẻ những tồn tại, vướng mắc về thực tiễn quản lý tại địa phương, đóng góp tích cực vào thành công của khóa học…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy cảm ơn Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, tổ chức KOICA (Hàn Quốc)…, đặc biệt là bà Victoria KwaKwa - Giám đốc WB tại Việt Nam  đã nỗ lực hỗ trợ Bộ Xây dựng, Chính phủ Việt Nam trong quá trình phát triển đô thị thời gian qua…


Bà Victoria KwaKwa - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho biết, WB sẽ vẫn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ cho AMC, để AMC là đơn vị đào tạo hàng đầu về nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị tại Việt Nam.

Tại khóa học, bà Victoria KwaKwa cho biết: Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên chính là do chất lượng nguồn lực tham gia quản lý đô thị còn hạn chế. Tại đợt tập huấn lần này, các học viên có cơ hội được nghe những kinh nghiệm của các chuyên gia đến từ Bộ Xây dựng, các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam, Hàn Quốc, Mỹ, Anh…

Ngoài ra, học viên được thảo luận đâu là những yếu tố hạn chế, đâu là những thách thức quan trọng nhất mà thành phố, đô thị của Việt Nam đang phải đối mặt cũng như sẽ có những kế hoạch như thế nào để có thể giải quyết những vấn đề trên một cách hiệu quả.

AMC là đối tác lâu dài của WB. Hai bên đã có một dự án hợp tác với nhau từ năm 2010 - 2012. Thời gian tới, WB sẽ vẫn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ cho AMC, để AMC là đơn vị đào tạo hàng đầu về nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị cho các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các cán bộ quản lý, xây dựng đô thị tại các TP, các đô thị tại Việt Nam.

Trong đợt tập huấn này, WB cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm hay trong quá trình quản lý đô thị, áp dụng những công nghệ tốt để tạo nên chính quyền địa phương năng động, tạo sự cạnh tranh, khắc phục sự chênh lệch giữa các đô thị…


Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện AMC phát biểu tại khóa học.

Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện AMC nhận định: Khóa học lần này sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, trang bị những nền tảng kiến thức tốt nhất giúp cho các nhà quản lý vận hành, quản lý đô thị hiệu quả hơn, một mặt đưa đô thị Việt Nam phát triển thành các đô thị tiên tiến, văn minh, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Mặt khác việc quản lý tốt cũng sẽ có những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như mang lại những hiệu quả to lớn, bền vững cho địa phương, đất nước. AMC sẽ nỗ lực hết sức để khóa học thành công tốt đẹp…


Toàn cảnh khóa học.

Linh Đan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load