Thứ năm 25/04/2024 18:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn

20:26 | 07/11/2019

Nhà thờ Tân Định, quận 3, TP.HCM được sơn màu hồng là địa điểm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan.

Du khách trong và ngoài nước khi tới tham quan Sài Gòn khó có thể bỏ qua một điểm đến là nhà thờ Tân Định. Nhà thờ mang kiến trúc cổ kính của Châu Âu, khoác thêm "lớp áo" màu hồng pastel nhẹ nhàng, lãng mạn... khiến ai cũng muốn một lần được check-in.

Nhà thờ Tân Định được xây dựng từ năm 1870, là một trong những nhà thờ có tuổi đời cổ nhất thành phố TP.HCM. Năm 1929, nhà thờ được mở rộng và xây dựng thêm tòa tháp cáo hơn 50m, sơn sửa lại tháp chuông.

Có thiết kế phong cách Roma cổ điển với lối kiến trúc độc đáo. Toàn bộ nhà thờ được sơn màu hồng-một gam màu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.

Nhìn từ xa, sẽ thấy nhà thờ gồm 3 tòa tháp: tòa tháp chính và 2 tòa tháp phụ với 2 bên là những dãy hành lang có mái vòm được lợp ngói hình vẩy cá được xen kẽ trang trí hoa lá, tượng thiên thần ở những ô cửa.

Điểm nhấn ở đỉnh tháp với cây thánh giá được làm bằng đồng, cao hơn 3m. Hai bên tháp phụ là chùm đèn xen kẽ những lỗ thông gió trang trí, thiết kế theo phong cách cổ điển rất đẹp mắt.

Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Nhà thờ Tân Định nằm trên đường Hai Bà Trưng, quận 3, TPHCM.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Toàn bộ tường nhà thờ được sơn màu hồng khiến du khách thích thú.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Mỗi ngày, hàng trăm du khách trong và ngoài nước tìm đến nhà thờ check-in.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Nhiều nhất là những du khách trẻ tuổi đến từ Hàn Quốc.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Nhà thờ Tân Định được xây dựng từ năm 1870, là một trong những nhà thờ có tuổi đời cổ nhất thành phố TP.HCM.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Năm 1929, nhà thờ được mở rộng và xây dựng thêm tòa tháp cáo hơn 50m, sơn sửa lại tháp chuông.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Có thiết kế phong cách Roma cổ điển với lối kiến trúc độc đáo.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Toàn bộ nhà thờ được sơn màu hồng-một gam màu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Khuôn viên trồng thêm các loại hoa giấy khiến nhà thờ càng trở nên đẹp hơn.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Nét kiến trúc đậm chất châu Âu.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn
Bên trong nhà thờ chỉ mở cửa vào giờ thánh lễ.
Khách nước ngoài đổ xô tham quan nhà thờ màu hồng ở Sài Gòn

Theo Nguyễn Quang/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load