Thứ năm 25/04/2024 22:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hội nghị thông tin chuyên đề cho cán bộ Đoàn chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên và nhà báo trẻ Khối các cơ quan Trung ương

10:43 | 20/06/2019

(Xây dựng) - Nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; và hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), sáng 19/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ đoàn chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên và nhà báo trẻ Khối các cơ quan Trung ương.


Toàn thể Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Trọng Hà - Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương - Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đoàn Văn Báu - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong lĩnh vực; đội ngũ báo cáo viên, nhà báo trẻ trong Khối cùng hơn 100 đoàn viên, thanh niên của các cơ sở đoàn trực thuộc.


Đồng chí Trần Hữu - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hữu cho biết: “Hội nghị lần này là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, báo cáo viên, nhà báo trẻ học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn”.

Đồng chí cũng đề nghị Đoàn viên, thanh niên trong Khối tập trung theo dõi, lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận, nắm bắt các vấn đề thật chắc để sau Hội nghị kết thúc, mỗi đoàn viên, thanh niên có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại Hội nghị ngày vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên nói chung và bản lĩnh chính trị, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, báo cáo viên và nhà báo trẻ nói riêng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 02 chuyên đề: Cơ hội và những vấn đề đặt ra trên Internet, mạng xã hội cho nhà báo trẻ hiện nay; Nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên trước cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn hiện nay.


Đồng chí Vũ Trọng Hà - Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Tại chuyên đề “Cơ hội và những vấn đề đặt ra trên Internet, mạng xã hội cho nhà báo trẻ hiện nay”, đồng chí Vũ Trọng Hà - Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giúp đội ngũ cán bộ đoàn chốt, báo cáo viên và nhà báo trẻ trong Khối nắm bắt, nhận diện đúng, cảnh giác và vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đồng chí nhấn mạnh mọi đoàn viên, thanh niên cần bình tĩnh xem xét, phân tích và nhận rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà các thế lực thù địch đang ra sức chống phá, từ đó làm thật tốt công tác tuyên truyền tới các người dân, vạch rõ âm mưu của các thế lực thù địch. Chủ động thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và vô hiệu hóa mọi thủ đoạn tung tin, truyền bá những quan điểm sai trái trên internet và các trang mạng xã hội. Kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phê phán, vạch trần, bác bỏ các quan điểm thù địch, sai trái là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới.


Đồng chí Đoàn Văn Báu - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Trong chuyên đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên trước cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn hiện nay”, đồng chí Đoàn Văn Báu - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực những năm qua và đặc biệt thời gian gần đây có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường. Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đã tạo ra nhiều hệ lụy, bao gồm cả cơ hội lẫn thách thức đối với các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đầy bất ổn đó, Việt Nam đã giữ vững mục tiêu, kiên trì đường lối đối ngoại mà Đảng ta đã khẳng định tại Đại hội XII, đồng thời triển khai chính sách đối ngoại một cách tích cực, chủ động và linh hoạt.

Đồng chí Bùi Chí Hiếu – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận định: “Thông qua Hội nghị lần này các cơ sở đoàn trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên và nhà báo trẻ trong Khối, mà đặc biệt là các đoàn viên thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; sử dụng hiệu quả công cụ tuyên truyền hiện đại và mạng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Hoạt động này là một sáng kiến mà Đoàn khối các cơ quan Trung ương thực hiện kịp thời để cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây chính là một bước đi tắt đón đầu để giới trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nói riêng và Đoàn khối các cơ quan Trung ương nói chung sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, nắm bắt thông tin, đóng góp sức trẻ vào đấu tranh, phản bác những luận điểm sai trái trên không gian mạng hiện nay”.

Tuyết Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load