Thứ bảy 20/04/2024 21:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hàng trăm căn biệt thự hiện đại kiểu Pháp bị bỏ hoang 12 năm

09:39 | 23/07/2019

Hàng trăm căn biệt thự ở ngoại thành Hà Nội được xây dựng theo phong cách hiện đại với nhiều tiện ích đồng bộ nhưng sau 12 năm xây dựng vẫn vắng bóng người ở.

Khu đô thị Lideco nằm trên đường 32 (thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) là dự án do Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư, có quy mô 38,23 ha với tổng mức đầu tư 781 tỷ đồng gồm hơn 600 căn biệt thự thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Đây là một trong những dự án lớn nhất của huyện Hoài Đức.

Phía bên trong KĐT được chia thành 2 đơn vị nằm ở hai phía đông và tây của trục đường chính 31 m. Sản phẩm BĐS chủ yếu là các nhà biệt thự song lập, nhà liền kề, liền kề có sân vườn, nhà ở. Điểm nổi bật của dự án là khu phía tây có hồ nước lớn kết hợp với các tổ hợp khu thể thao, giải trí, ẩm thực....

Dự án được xây dựng từ năm 2007, hoàn thiện từ năm 2013 tuy nhiên đến nay vẫn còn hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang không có người đến ở. Trên một số trang web giao dịch BĐS, giá mỗi căn ở đây được rao bán từ 3,5 - 9 tỷ đồng/căn.

Dù khuôn viên khu đô thị được quy hoạch khá bài bản, các căn biệt thự xây dựng theo kiểu mẫu hiện đại, đẹp mắt nhưng đến nay khu đô thị vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp.

Đến nay mới có hơn 400 căn biệt thự được bàn giao cho khách hàng, tuy nhiên chỉ có vài hộ chuyển đến ở, phần lớn các biệt thự còn lại đều ở trong tình trang để không.

Bà Hằng (63 tuổi), người dân sinh sống quanh khu vực chia sẻ: "Không gian bên trong khu đô thị rất đẹp và thoáng đãng nhưng chỉ lác đác vài hộ dân chuyển đến ở. Đi một vòng quanh khu sẽ thấy nhiều nhà xây xong không được chăm sóc, có nơi tường nứt nẻ, mái lợp ngói rơi rụng rất nhiều.

Một công nhân xây dựng sinh sống trong căn biệt thự bỏ hoang cho biết do quen biết chủ nhà nên anh được thuê lại cả căn biệt thự chưa hoàn thiện với giá chỉ 7 triệu đồng/căn. Cũng theo người đàn ông này, thời điểm đầu giá biệt thự ở đây rẻ nhất cũng từ 7 tỷ đồng, đến nay thì giảm gần một nửa, chỉ khoảng 4 tỷ đồng/căn trở lên.

Được biết, nguyên nhân khiến cả khu đô thị bỏ hoang là do phần lớn khách hàng không thể giao đủ số tiền mua nhà sau khi công trình hoàn thiện từ cuối năm 2012. Hiện nay, ở các khu xây dở dang chỉ mới xong phần thô là cây cỏ mọc um tùm.

Gara ôtô của biệt thự phải bịt tạm bằng gạch mà chưa lắp cửa.

Khu vực dự định là sân chơi và các tiện ích khác nay biến thành rừng cây dại mọc cao quá đầu người.

Một trong những lối vào khu biệt thự che chắn sơ sài bằng dây thép gai, gạch đá.

Hồ nước lớn vốn là điểm nhấn của khu đô thị đen ngòm vì không được chăm sóc, bèo dại nổi đầy mặt nước.

Mặt tiền của những căn biệt thự tiền tỷ phủ đầy rêu phong, nấm mốc, không bóng người sinh sống.

Lớp mái ngói của nhiều căn biệt thự bị rơi rụng do bỏ hoang không người chăm sóc.

Vẫn còn rất nhiều căn biệt thự mới chỉ xây xong phần thô rồi bỏ đó hàng chục năm trời.

Nằm ngay cạnh KĐT Lideco là khu biệt thự liền kề Cienco 5 cũng chịu chung số phận, những căn biệt thự liền kề hoàn thiện có giá lên đến vài tỷ đồng nay cũng bị bỏ hoang, nhuốm màu thời gian và cỏ dại bao bọc.

Theo Việt Linh/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load