Thứ năm 25/04/2024 22:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng - Điểm đến thành công

10:00 | 22/04/2019

(Xây dựng) - Là chủ đề của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019 sẽ được diễn ra trong tháng 5/2019, trọng tâm từ ngày 10/5/2019 - 13/5/2019 với nhiều hoạt động phong phú. Lễ hội gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2019).


Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội được tổ chức thường niên và đã trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đến với Hải Phòng.

Sáng tạo, vươn tới tầm cao mới

Năm 2019 là năm thứ 8 TP Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2019). Năm nay, TP Hải Phòng quyết định tổ chức lễ hội với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công”, nhằm khẳng định TP Hải Phòng với chính quyền kiến tạo phát triển và sự đột phá toàn diện trên các lĩnh vực, môi trường thông thoáng, minh bạch trong đầu tư kinh doanh, ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đã thực sự là điểm đến thân thiện, an toàn, thành công cho các nhà đầu tư; khẳng định năng lực; tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, thể hiện được khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay với nhiều hoạt động phong phú như: Tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thành phố, tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh vào ngày 9/5/2019. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm hội “Hải Phòng - Điểm đến thành công” tổ chức vào 20h00’ ngày 10/5/2019 (thứ sáu) tại quảng trường nhà hát thành phố, với nội dung đổi mới và sáng tạo, sân khấu hiện đại, các ca sỹ, ngôi sao nổi tiếng và hiệu ứng âm thanh ánh sáng được ê kíp đạo diễn, biên đạo, nhạc sỹ… hàng đầu Việt Nam thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và một số Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố bạn tiếp sóng truyền hình trực tiếp chương trình đêm hội; tổ chức bắn pháo hoa tại dải trung tâm thành phố sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019.

Bên cạnh các chương trình hoạt động chính của lễ hội, dự kiến có trên 60 hoạt động kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu hưởng ứng diễn ra bên lề lễ hội tại khu vực dải trung tâm thành phố, trung tâm các quận, huyện; trong đó có một số hoạt động tiêu biểu, đặc sắc, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự như: Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm thu hút du khách đến với Hải Phòng trong thời gian diễn ra lễ hội; Tổ chức cuộc thi cổ động trực quan và liên hoan các đội tuyên truyền lưu động từ cơ sở đến thành phố năm 2019; Triển lãm sách, báo chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019; Triển lãm chuyên đề “Hải Phòng 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”;

Triển lãm một số hình ảnh, tư liệu “Hải Phòng trên đường hội nhập và phát triển”; Trưng bày chuyên đề “Cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”, chuyên đề phối kếp hợp với Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang; Tổ chức Giải Báo chí tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; Các chương trình nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế như: Tổ chức chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn – Miền Di sản”; Phối hợp với Hội người Hàn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật tại dải trung tâm thành phố; Đoàn nghệ thuật múa Yushirouno Kai, Nhật Bản giao lưu nghệ thuật với Đoàn Ca múa Hải Phòng, biểu diễn lân sư rồng, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng bừng sáng”...

Tiếp tục tạo diện mạo mới cho đô thị Hải Phòng

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của lễ hội cùng sự chuẩn bị chu đáo, TP Hải Phòng quyết tâm tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019, khẳng định TP Hải Phòng điểm đến thành công của các nhà đầu tư. Với chính quyền kiến tạo và sự thống nhất trong ý chí, hành động của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố sẽ tiếp tục tạo một diện mạo mới, hình ảnh mới về một Hải Phòng - Thành phố thông minh, thân thiện, văn minh, lịch thiệp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế; Tạo không khí phấn khởi, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”;

Thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Tạo cơ sở và tiền đề thúc đẩy phát triển ngành du lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/02/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch TP Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Tạo cơ sở và tiền đề thực hiện hiệu quả và thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong dịp này, dự kiến TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công cầu sông Hóa; Khánh thành hạng mục nút giao khác mức (gồm cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh) và khởi công hạng mục đường trục thuộc Dự án Đường Hồ Sen - cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con; Khởi công Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại Lô B - Dự án Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; Dự án Nhà máy chế biến rau, củ, quả công suất 150.000 tấn/năm của Cty Lavifood tại huyện Tiên Lãng; Khánh thành Dự án Chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc; Khánh thành Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng (giai đoạn I) và Dự án Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng (giai đoạn I)…

Đại Vũ

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load