Thứ sáu 26/04/2024 02:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giao hữu thể thao giữa các Sở Xây dựng miền Đông và miền Tây Nam Bộ

15:02 | 16/04/2019

(Xây dựng) – Vừa qua, Sở Xây dựng Đắk Nông phối hợp với các Sở Xây dựng các tỉnh thành miền Đông và miền Tây Nam Bộ tổ chức giải bóng đá và quần vợt ngành Xây dựng miền Đông và miền Tây Nam Bộ 2019. Tham dự giải đấu có sự tham dự của các lãnh đạo 8 Sở Xây dựng các tỉnh: Đắk Nông, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu; 160 vận động viên và hơn 200 cổ động viên.


Các Sở Xây dựng tham gia giải bóng đá và quần vợt ngành Xây dựng miền Đông và miền Tây Nam Bộ 2019

Giải bóng đá các Sở Xây dựng miền Đông và miền Tây Nam Bộ là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng 8 tỉnh có dịp gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi phấn khởi, cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng các tỉnh nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao.

Đây là hoạt động thường niên của các Sở Xây dựng nhằm giao lưu trao đổi học hỏi tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng. Từ đó, nâng cao tầm hiểu biết lẫn nhau để cùng hợp tác có hiệu quả trong hoạt động quản lý Nhà nước về ngành Xây dựng.

Xác định việc tạo sân chơi cho người lao động có tính chất cần thiết và quan trọng, nên hàng năm Ban Giám đốc các Sở Xây dựng luôn đổi mới về hình thức và nội dung các cuộc sinh hoạt văn hoá - văn nghệ, nâng dần chất lượng và số lượng người tham gia tại mỗi Sở Xây dựng. Mỗi sân chơi tạo một môi trường sinh hoạt khác nhau dành cho các tập thể và cá nhân được giao lưu, giải trí, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát triển hoạt động ngành, cũng như nhiều kiến thức chuyên môn khác trong ngành Xây dựng.

Thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song ngành Xây dựng 8 tỉnh Đông Nam Bộ vẫn đoàn kết, bám sát mục tiêu của Ngành và đơn vị, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh chỉ đạo. Ngoài những hoạt động thiết thực từ công tác chuyên môn thì việc sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao giao lưu giữa các Sở đã mang lại nhiều hiệu quả, lợi ích thiết thực, tạo thêm động lực thúc đẩy người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load