Thứ năm 18/04/2024 12:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đường chân trời ở Hà Nội đã thay đổi ra sao sau 7 năm?

09:40 | 24/07/2019

Chỉ sau từ vài năm, trung tâm Hà Nội, đặc biệt là phía tây nam đã rất khác khi nhìn từ trên cao. Sự khác biệt rõ nét nhất là những tòa chung cư mọc lên ngày càng nhiều.

Khu vực quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đại lộ Thăng Long tháng 7/2012 và tháng 7/2019. Sau 7 năm, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là dự án chung cư nằm ngay góc ngã 3 Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng. Phía xa, khu đô thị Green Bay đã mọc lên.

Cùng thời gian tháng 7 của 7 năm trước và hiện nay tại Khu đô thị Nam Trung Yên. Phía xa là khu Trung Hòa - Nhân Chính thuộc các quận Cầu Giấy và Thanh Xuân.

Tháng 8/2016 và tháng 7/2019, sau 3 năm xung quanh tòa nhà The Manor ít đổi thay nhưng trong vòng bán kính hơn 1 km, mật độ cao ốc mọc lên như nấm.

Tháng 7/2012 và tháng 7/2019 ở khu vực đường Láng và các quận Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ. Điểm rõ rệt nhất là hàng cây xanh đã bị đốn. Nơi đây ít cao ốc mọc lên hơn so với phía tây nam thủ đô.

Tháng 8/2016 và hiện nay trên trục đường Tố Hữu. Phía bên trái tuyến đường hướng từ quận Hà Đông về trung tâm thành phố vẫn là bãi đất trống tại đoạn từ ngã tư Trung Văn đến gần dự án chung cư Ecolife.

Một góc đường Trần Duy Hưng đoạn gần nút giao Trung Hòa tháng 10/2017 và tháng 7/2019. Tốc độ xây dựng cao ốc ở đây rất tốc độ khi dự án trung tâm thương mại của Vingroup (trong ảnh) đã đưa vào sử dụng từ đầu năm nay, còn các tòa chung cư bên cạnh cũng đã bàn giao nhà cho khách.

Khu vực cửa ngõ trung tâm thủ đô nhìn từ đại lộ Thăng Long tháng 7/2014 và tháng 7/2019, những tòa cao ốc mới ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng đã mọc lên che khuất khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính.

Từ dự án của Tân Hoàng Minh ở nút giao Trung Hòa dọc theo đường vành đai 3 trên cao về phía quận Hoàng Mai tháng 7/2012 và tháng 7/2019.

Nút giao Trung Hòa đoạn điểm cuối đường Trần Duy Hưng từ khi chưa có đường vành đai 3 trên cao (tháng 6/2012) và tháng 7/2019. Hiện nay đường đã xén bỏ dải phân cách, các hàng cây, bồn hoa không còn. Phía bên trái siêu thị Big C chung cư Vimeco đã mọc lên thêm một tòa thứ 4.

Hình ảnh nhìn từ khu vực quận Đống Đa nơi có công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đi qua, nhìn về phía xa là các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm tháng 8/2018 và tháng 7/2019.

Hình ảnh khu vực ngã tư Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn và công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) tháng 10/2017 và tháng 7/2019. Nhìn chung các tòa chung cư, cao ốc ở khu vực này đã mọc như nấm từ hơn 2 năm trước, đến nay gần như hoàn thiện xong.

Theo Nhóm phóng viên/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load