Thứ tư 17/04/2024 06:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Du lịch chăm sóc sức khoẻ: Mỏ vàng tỷ đô

22:49 | 07/12/2019

(Xây dựng) - Du lịch kết hợp với chăm sóc sức khoẻ đang trở thành “mỏ vàng” trị giá hàng nghìn tỷ đô la cho ngành Bất động sản nghỉ dưỡng.

Không phải ngẫu nhiên khi được hỏi về triển vọng phát triển ngành Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam, ông Phạm Hà - Giám đốc hãng lữ hành Luxury Travel thốt lên rằng: “Một thị trường ngách đầy tiềm năng nhưng chưa được khai thác”.

Mặc dù là khái niệm mới ở Việt Nam nhưng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khoẻ - hay còn gọi là wellness tourism ngày càng thịnh hành trên thế giới với giá trị hàng nghìn tỷ đô la mà Việt Nam không thể bỏ lỡ cơ hội khai thác.

“Mỏ vàng” mới của ngành Du lịch

Theo lý giải của Global Wellness Institute, du lịch chăm sóc sức khoẻ không phải là du lịch y tế. Trong khi du lịch y tế là đi du lịch kết hợp với khám chữa bệnh thì du lịch chăm sóc sức khoẻ là mô hình du lịch kết hợp giữa nghỉ dưỡng với tăng cường sức khoẻ thể chất và tinh thần bằng cách dịch vụ như thể dục dưỡng sinh, thiền, yoga, spa, tắm khoáng nóng, tẩy độc cơ thể, giảm béo phì…

Du lịch chăm sóc sức khoẻ: Mỏ vàng tỷ đô

Trong bối cảnh con người đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống và công việc, nhu cầu tái tạo năng lượng và chăm sóc bản thân ngày càng tăng. Theo Global Wellness Institute, du lịch chăm sóc sức khoẻ đang tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ 10% trong giai đoạn 2015 – 2017 và đạt doanh thu 640 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2017.

Cơ quan này dự báo, ngành này sẽ tăng trưởng bình quân 7,4% trong giai đoạn 2017 – 2022 và sẽ phá mốc doanh thu 919 tỷ USD, cao hơn cả tốc độ tăng trưởng chung của ngành Du lịch vào khoảng 6,4%.

Một trong những điểm mạnh của du lịch chăm sóc sức khoẻ là mang lại doanh thu cao. Dữ liệu của Global Wellness Intitute cho thấy, một khách du lịch chi tiêu trung bình 1.528 USD cho một chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khoẻ, cao hơn 58% so với du khách đi với mục đích du lịch tham quan.

Ngành khách sạn nghỉ dưỡng đã không bỏ lỡ cơ hội khai thác mỏ vàng tỷ đô. Nhiều khách sạn đã tính toán đến việc chăm sóc sức khoẻ ngay từ khâu thiết kế, dịch vụ, tiện ích và chương trình hoạt động. Chẳng hạn, việc thiết kế giường ngủ và ánh sáng giúp ngủ ngon hơn, cửa sổ và rèm ngăn sáng và tiếng ồn tốt hơn, thiết bị và video tập thể dục ngay trong phòng, những thực đơn nhà hàng lành mạnh hoặc spa mọi lúc mọi nơi.

Khai mở cơ hội đầu tư mới

Theo nhìn nhận của ông Hà, du lịch chăm sóc sức khoẻ có thể trở thành một sản phẩm du lịch trọng yếu, làm tăng sức hút của ngành Du lịch Việt Nam để có thể đón được 32 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025 và 47 triệu lượt vào năm 2030 như tham vọng đặt ra trong dự thảo chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2020-2030.

Mặc dù du lịch Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây nhưng theo ông Hà, sản phẩm du lịch vừa thừa vừa thiếu. Việt Nam vẫn thiếu các sản phẩm du lịch có thể mang lại những trải nghiệm mới, chân thực, gắn bó sâu sắc với đời sống, văn hoá, di sản và lịch sử của điểm đến. Chính vì thế, phát triển du lịch chăm sóc sức khoẻ là một trong những hướng đi tạo sự khác biệt và tăng tính cạnh tranh mà các nhà phát triển bất động sản du lịch hoàn toàn có thể khai thác với hiệu quả cao.

Du lịch chăm sóc sức khoẻ: Mỏ vàng tỷ đô

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, trong giai đoạn vừa qua, khách quốc tế Việt Nam tăng cao chủ yếu là do nhu cầu tham quan, khám phá. Tỷ trọng khách quốc tế và khách nội địa du lịch dài ngày còn thấp, phổ biến vẫn là loại hình du lịch biển, du lịch lễ hội trong khi khách có nhu cầu chuyên biệt chưa rõ nét. Trong khi đó đang nổi lên xu hướng khách du lịch quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm của điểm đến và sẽ lưu lại dài ngày hơn nếu điểm đến có nhiều trải nghiệm thú vị. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư bất động sản du lịch cần phát triển các loại hình lưu trú kết hợp với các hoạt động và trải nghiệm.

Ông Hà cho biết, ở Việt Nam hiện tại đã có một số khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khoẻ, nhưng chưa trở thành một xu hướng lớn. Vì thế, dư địa cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng phát triển phân khúc này còn rất lớn.

Rất có thể “mỏ vàng tỷ đô” này sẽ sớm được khai thác ở Phú Quốc bởi một tập đoàn tư nhân lớn với kế hoạch phát triển một thiên đường nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khoẻ với những giá trị đỉnh cao của dưỡng sinh, tái tạo năng lượng và khơi nguồn sức sống của cả thể chất và tinh thần.

Với tổng diện tích lên đến hơn 200ha và trải dài hơn 1,5km bãi biển tuyệt đẹp, dự án này sẽ là nơi hội tụ những tên tuổi nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới kết hợp với những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ như trung tâm kiểm tra sức khoẻ 4.0, trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp, khu đông y, vườn thiền, chuỗi nhà hàng thực dưỡng, trang trại hữu cơ.

Đây sẽ là điểm đến với vô vàn trải nghiệm như công viên nước thiên nhiên, thể thao dưỡng sinh, câu lạc bộ thuyền buồm, khu triển lãm nghệ thuật và đặc biệt, dự án áp dụng công nghệ mới về môi trường lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái nghỉ dưỡng xanh và bền vững.

Ninh Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load