Thứ bảy 20/04/2024 20:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn viên đóng góp hơn 390 triệu ủng hộ con công nhân bị bỏng

14:19 | 13/12/2019

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ông Trịnh Văn Bừng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam dự.

doan vien dong gop hon 390 trieu ung ho con cong nhan bi bong
Ông Trịnh Văn Bừng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2019, Công đoàn các Khu công nghiêp tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tổ chức thực hiện nhiều nội dung, trọng tâm như: Tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỉ niệm trọng đại của đất nước; của tổ chức Công đoàn Việt Nam và của tỉnh Hà Nam như: Ngày Kỷ niệm Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; ngày 30.4-1.5; Tháng Công nhân, phiên chợ công nhân; 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam... với nhiều hình thức phong phú.

Bên cạnh đó, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh ký chương trình phối hợp với Bưu điện tỉnh Hà Nam về việc mua Bảo hiểm xe máy với giá ưu đãi; đã có 8.060 công nhân lao động đăng ký mua.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp đã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp ủng hộ được 215.000.000 đồng vào các hoạt động xã hội từ thiện; trao 3 “Mái ấm Công đoàn” cho 3 đoàn viên với tổng số tiền hỗ trợ là 120.000.000 đồng; ủng hộ 3 cháu là con đoàn viên Công đoàn trong các Khu công nghiệp không may bị bỏng đang học tập tại trường mầm non tư thục với tổng số tiền ủng hộ là 397.340.000 đồng; rà soát đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh trao học bổng cho 14 cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

doan vien dong gop hon 390 trieu ung ho con cong nhan bi bong
Bà Vũ Thị Minh Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp trao Giấy khen cho cá nhân và tập thể “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019”.

Ông Trịnh Văn Bừng biểu dương những kết quả hoạt động mà Công đoàn các Khu công nghiệp đã làm được, trong đó làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; công tác vận động thành lập tổ chức Công đoàn đạt 116% kế hoạch giao, vượt chỉ tiêu được giao 16%. Đặc biệt ông Trịnh Vă Bừng đánh giá cao kết quả trong công tác phát triển đảng, giới thiệu được 200 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng.

Ông Trịnh Văn Bừng chỉ đạo, trong năm 2020, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng trong tình hình mới; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, 12 tập thể, 11 cá nhân nhận Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh; 45 tập thể và 91 cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.

Theo THU LỆ/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load