Thứ sáu 29/03/2024 02:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

DIC sẽ trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh

19:23 | 29/05/2017

(Xây dựng) - Sáng 28/5, tại quảng trường chung cư DIC Phoenix đã diễn ra Lễ Mit tinh kỷ niệm 27 năm thành lập Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn cán bộ công nhân viên (CBCNV) tổ hợp DIC tham gia.

Đưa DIC thành Tập đoàn kinh tế mạnh


Ông Nguyễn Thiện Tuấn mong muốn DIC sẽ thành một Tập đoàn kinh tế mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC chia sẻ: Để đạt được những thành tựu ngày hôm nay, chúng ta không quên được những ngày gian khó cách đây 27 năm. Với kết quả đạt được những năm qua, DIC đã đề ra định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2016-2020, với những mục tiêu cụ thể mang tính khả thi cao và đã được Bộ Xây dựng, các cơ quan ban ngành của Bộ, địa phương, các tỉnh thành trên cả nước. Theo đó, định hướng năm 2016 - 2020 là tập trung phát triển Tổng Công ty thành một Tập đoàn lớn.

Ước mơ biến DIC thành một Tập đoàn kinh tế mạnh, để việc này thành hiện thực trong thời gian ngắn, ông Tuấn mong muốn có sự đoàn kết, đồng hành của toàn bộ CBCNV trong đại gia đình DIC.

“Chúng ta tiếp tục củng cố nâng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực xây lắp của chúng ta phát triển lên tầm cao mới. Năm 2016 – 2020 là năm quyết định để chúng ta tạo ra những doanh nghiệp xây lắp ở tầm cỡ khu vực và vươn ra nhận thầu, tổng thầu các công trình mang tính quốc gia, quốc tế” ông Tuấn mong muốn.

Ngoài ra, ông Tuấn cho biết, về tương lai, DIC tiếp tục đầu tư trong 5 lĩnh vực chính, đặc biệt sẽ tiếp tục đẩy mạnh vào lĩnh vực du lịch. Vì theo ông, đây là lĩnh vực mà DIC thấy rằng trong thời gian vừa qua, DIC đã có được những thành công nhất định.

Do đó, DIC đã thống nhất trong HĐQT trong năm 2016-2025, tập trung đầu tư cao độ cho lĩnh vực du lịch. Vì đây là một lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm, tạo ra nhiều lợi ích cho xã hội và tạo ra nguồn lợi cho doanh nghiệp.

Theo ông Tuấn, hiện DIC đang tập trung đầu tư tại Vĩnh Phúc, 1 khách sạn khoảng 4,5 sao với khoảng gần 300 phòng. Sắp tới, DIC sẽ tiếp tục đầu tư Phú Quốc và Côn Đảo.

Bên cạnh đó, DIC còn đầu tư ở Vũng Tàu một khu phức hợp du lịch, với 1 loạt khách sạn 4,5 sao khoảng trên 1.000 phòng, và sẽ có khoảng 10.000 người làm việc trong khu tổ hợp này.

“Cách đây mấy ngày, tôi đã tiếp Chủ tịchTập đoàn Aqua - Tập đoàn chuyên về thủy cung. Chúng ta sắp xây ở đây 1 thủy cung lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Chúng ta sẽ tạo dựng ở đây một khu dịch vụ du lịch, một tổ hợp nghỉ dưỡng và đặc biệt là 1 khu chia sẻ với TP.HCM về triển lãm, thu hút các triển lãm quốc tế, các hội chợ về đây. Ngoài ra, chúng ta còn tiếp tục đầu tư vào nhiều dự án khác, ví dụ như sân golf  Xuyên Mộc”, ông Tuấn cho biết thêm.

Đầu tư 5 lĩnh vực mũi nhọn

Đa lĩnh vực, đa ngành nghề, tuy nhiên, với 5 lĩnh vực mũi nhọn: Đầu tư phát triển khu đô thị; thi công xây lắp; sản xuất vật liệu xây dựng; dịch vụ du lịch và lưu trú; đầu tư tài chính là định hướng kinh doanh xuyên suốt của DIC trong 27 năm qua.

Từ việc xác định đúng mục tiêu trên, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Tổng Công ty đã ghi dấu của mình trên nhiều công trình trọng điểm trải dài từ Bắc vào Nam. Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, DIC đã thành công trong việc đầu tư xây dựng nhiều dự án bất động sản quy mô lớn. Điển hình như: Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai); khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)…

Riêng trên địa bàn TP Vũng Tàu, DIC đã chứng minh năng lực của mình trong việc làm chủ đầu tư nhiều dự án như: Trung tâm đô thị Chí Linh; Tổ hợp khách sạn 5 sao Pullman và Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Vũng Tàu; cao ốc Thủy Tiên…

Hiện diện tại các khu đô thị mới do DIC xây dựng là nhiều hạng mục công trình xã hội như: Trường học, khu thương mại, tài chính, ngân hàng, khu sinh hoạt thể thao, sân golf, công viên cây xanh, công viên hồ nước.

Qua đó, chủ đầu tư không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị mà còn mang đến cho cư dân môi trường sống lý tưởng, hiện đại và văn minh. Chính bởi việc tích hợp đầy đủ tiện ích ngoại khu và nội khu phong phú mà những sản phẩm bất động sản của DIC luôn nhận được sự đón nhận của đông đảo khách hàng.


Ông Trần Minh Phú - Tổng Giám đốc DIC Corp trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao DIC Group lần thứ XVII năm 2017.

Song song với việc đầu tư phát triển khu đô thị, Tổng Công ty còn thể hiện rõ thế mạnh và kinh nghiệm trong thi công xây lắp. DIC có khả năng đáp ứng những công trình quy mô lớn, cao tầng, kỹ thuật phức tạp, yêu cầu cao về tiến độ, có chuyên ngành đặc thù riêng.

Tiêu biểu như công trình Bệnh viện đa khoa Bà Rịa; Trụ sở cơ quan khối chính quyền thuộc Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu… Chỉ tính riêng năm 2016, các đơn vị thuộc khối xây lắp (DIC 1, DIC 2, DIC 4 và DIC Hội An) đạt doanh thu hơn 808 tỷ đồng, trong đó dẫn đầu là DIC 4 và DIC Hội An.

Các đơn vị trong khối sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) của Tổng Công ty như: DIC Bê tông; DIC Anh Em; DIC Miền Đông; DIC Vật liệu; DIC Micen... cũng tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín của DIC trên thị trường bằng những sản phẩm chất lượng cao. Đặc biệt, DIC Bê tông là đơn vị đứng đầu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng đều qua các năm. Hiện nay, sản phẩm bê tông của DIC đã và đang được tin dùng bởi các nhà thầu xây dựng có thương hiệu cả nước như Coteccons, United Steel, Posco E&C…

Trong tương lai, Tổng Công ty sẽ tiếp tục phát triển ngành nghề chủ lực là kinh doanh bất động sản và phát triển các dự án đô thị mới như: dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu đô thị du lịch Long Tân, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, Khu trung tâm Chí Linh.


Toàn thể CBCNV của DIC đã diễn hành chào mừng 27 năm ngày thành lập 26/5/1990 – 26/5/2017.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty còn tập trung đầu tư vào phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (căn hộ du lịch) tại TP Vũng Tàu (The Landmark Residence, Khu phức hợp Cap Saint Jacques) và các khu vực giàu tiềm năng như Vĩnh Yên (Khách sạn DIC Star 4 sao), Phú Quốc (khu du lịch Cửa Cạn), Côn Đảo (Khu du lịch An Hải); đầu tư và kinh doanh các sân golf mới gồm: Sân golf  27 lỗ tại Long Điền và sân golf  thuộc dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (Nhơn Trạch).

Không dừng lại ở những kết quả đạt được, Tổng Công ty đã và đang ra sức phấn đấu xây dựng thương hiệu DIC trở thành thương hiệu uy tín, thân thiện với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Mạnh Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load