Thứ sáu 29/03/2024 08:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đêm 2/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, Nam Bộ không mưa

20:03 | 02/03/2019

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các tỉnh phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.


(Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các tỉnh phía Bắc, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nam Bộ không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng đêm mùng 2 và ngày 3/3: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-99%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 30-95%. Nhiệt độ thấp nhất 16 -19 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 35-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông nên ở khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ có gió Đông đến Đông Nam cường độ yếu đến trung bình. Ở Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động./.

Theo Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load