Thứ năm 28/03/2024 17:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Dân tự ý làm đường nhựa trên đất nông nghiệp để phân lô bán nền ở Phan Thiết

10:37 | 10/12/2019

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 4 người dân đã tự ý làm khoảng 2km đường nhựa trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 9/12, UBND TP Phan Thiết cho biết đang triển khai việc tháo dỡ 4 con đường thảm nhựa ở thôn Thiện Sơn (xã Thiện Nghiệp) với tổng chiều dài khoảng 2km do 4 người dân ở TP Phan Thiết và TPHCM tự bỏ tiền ra làm để phân lô bán nền.

Cuối tháng 5 vừa qua, UBND xã Thiện Nghiệp đã phát hiện 4 trường hợp làm đường nhựa trái phép trên nền đất nông nghiệp tại thôn Thiện Sơn với chiều dài khoảng 2km, tổng diện tích xây dựng sai phép gần 11.640m2. Trong đó, bà Đặng Thị Mỹ Hạnh (ở TP Phan Thiết) làm đường nhựa dài 475m, bà Trần Thị Kim Yến (ở TP Phan Thiết) làm đường nhựa dài 640m, ông Đặng Hồng Phong và bà Trần Thị Ngọc Huệ (cùng ở TPHCM) làm 2 tuyến đường nhựa dài 820m.

dan tu y lam duong nhua tren dat nong nghiep de phan lo ban nen o phan thiet
dan tu y lam duong nhua tren dat nong nghiep de phan lo ban nen o phan thiet
Có 3 người dân đã tháo dỡ con đường nhựa làm trái phép

Sau khi phát hiện, UBND TP Phan Thiết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 cá nhân nói trên và buộc tháo dỡ đường. Nhưng theo báo cáo của UBND xã Thiện Nghiệp, đến cuối tháng 11/2019, mới chỉ có ba cá nhân chấp hành, riêng bà Trần Thị Ngọc Huệ chưa tháo dỡ vì cho rằng đã nộp đơn khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP Phan Thiết ra TAND tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Nam Long - Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết, cho biết: Về trường hợp của bà Trần Thị Ngọc Huệ, hiện UBND TP Phan Thiết đã chuyển hồ sơ sang phòng Tư pháp của thành phố để thẩm định. Sau khi có căn cứ pháp lý đầy đủ, cơ quan chức năng của thành phố và UBND xã Thiện Nghiệp sẽ tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng trái phép của bà Huệ.

Theo Lê Nam/Tienphong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load